Pháp luật

Hà Tĩnh: Tú bà "nuôi" gái mại dâm núp bóng quán cà phê

Để kéo khách đến quán và tăng thu nhập, Lục nuôi thêm gái bán dâm và thỏa thuận tiền đi khách mỗi lượt 300.000 đồng sẽ chia đôi, Lục một nửa và gái bán dâm một nửa.

TAND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Thị Lục (55 tuổi, trú xã Hương Minh) về tội Chứa mại dâm.

Theo cáo trạng, Lê Thị Lục là chủ một quán cà phê tại xã Hương Minh. Để kéo khách đến quán và tăng thu nhập, cuối năm 2016, Lục nuôi thêm một gái mại dâm núp bóng nhân viên phục vụ. Lục thỏa thuận với gái bán dâm, tiền đi khách mỗi lượt 300.000 đồng sẽ chia đôi, Lục một nửa và gái bán dâm một nửa.

( Hình minh họa )

Để qua mặt cơ quan chức năng, Lục chịu trách nhiệm thỏa thuận giá cả, khi khách đồng ý sẽ dẫn vào các phòng nhỏ ở phía sau quán, nơi có gái mại dâm đang chờ sẵn.

Sau một thời gian hoạt động, đêm 6/1/2017, tụ điểm mại dâm của Lục bị Công an ập vào bắt quả tang.

Tại phiên xử ngày 10/10, Lê Thị Lục đã thành khẩn thừa nhận hành vi của mình, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.

Nhận định hành vi của bị cáo vì hám lợi mà bất chấp vi phạm pháp luật, gây mất ANTT, khiến người dân bức xúc cần phải nhận một mức án nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa chung. HĐXX tuyên phạt bị cáo Lục 3 năm tù giam về tội danh trên.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP