Pháp luật

Hà Tĩnh: Truy tố hai cha con đâm chết người giữa ngày mùng 1 Tết

VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa truy tố đối với bị can Phạm Văn Lập, SN 1973 và Phạm Văn Nam, SN 2005 (là cha và con), trú tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định: Khoảng 13 giờ ngày 12/2/2021 (tức ngày mùng 1 Tết Tân Sửu), tại nhà anh Lê Văn Liễu ở thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên do xảy ra xích mích, mâu thuẫn với anh Trần Văn Thuyết (SN 1972, trú cùng thôn) nên Phạm Văn Lập bức xúc và gọi điện thoại cho con là Phạm Văn Nam đến đánh nhau với anh Thuyết.

Trong khi Phạm Văn Lập đang giằng co, đánh nhau với anh Trần Văn Thuyết, Phạm Văn Nam dùng dao sắc, nhọn đâm trúng một phát vào vùng lưng bên trái của anh Trần Văn Thuyết. Khi anh Âu Văn Kỳ vào can ngăn, Phạm Văn Nam tiếp tục dùng dao đâm 1 phát trúng vào tay trái của anh Kỳ. Sau đó, mọi người can ngăn nên Phạm Văn Nam và Phạm Văn Lập đi về.

Hai cha con Phạm Văn Lập và Phạm Văn Nam bị truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.


Anh Trần Văn Thuyết được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã tử vong vào lúc 15h15' cùng ngày, nguyên nhân do mất máu cấp. Anh Âu Văn Kỳ bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 19%. Thời điểm thực hiện hành vi gây thương tích đối với anh Âu Văn Kỳ, Phạm Văn Nam là người dưới 16 tuổi nên không bị xử lý hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở kết quả điều tra, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Cáo trạng số 59 ngày 26/8/2021 truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để xét xử đối với các bị can Phạm Văn Lập, Phạm Văn Nam về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.


Tác giả: Phương Thanh

Nguồn tin: Báo BVPL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP