Giáo dục - Đào tạo

Hà Tĩnh: Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng long trọng tổ chức Lễ khai giảng

Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước hướng tới kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2982 – 20/11/2016), chiều 17/11, tại Can Lộc, Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017.

Tiết mục văn nghệ mở đầu của Đoàn thanh niên Trưởng Trung cấp nghề Lý Tự Trọng

Dự lễ khai giảng có các đồng chí Phan Kỳ – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh; Nguyễn Như Dũng – TUV, Bí thư Huyện ủy Can Lộc; đại diện trường ĐH Seoil Hàn Quốc; lãnh đạo các đơn vị cấp II Tỉnh đoàn, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, thường trực huyện đoàn Can Lộc cùng đông đảo cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường.

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng

 Lãnh đạo Tỉnh đoàn và huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng Nhà trường nhân dịp khai giảng năm học 2016 – 2017

Thạc sĩ Trần Đình Long – UVBTV Tỉnh đoàn, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu diễn văn khai mạc…

…và đánh trống khai trường năm học 2016 – 2017

Năm học 2016 – 2017 là năm đánh dấu bước tiến mới trong công tác đào tạo và các hoạt động chung của thầy và trò trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng khi tạo dựng được nhiều thành tích đáng khích lệ, từng bước bắt nhịp được với các hoạt động đào tạo trong giai đoạn mới. Đến nay, trường có 10 mà nghề tuyển sinh hệ trung cấp, 24 mã nghề hệ sơ cấp với các chuyên ngành kỹ thuật, dịch vụ du lịch, công tác xã hội. Cùng với đó, trường đã tiến hành thành lập Nhà khách Thanh niên, Trung tâm ngoại ngữ tin học, Chi nhánh Công ty CP Double – Đại học Seoil Hàn Quốc; Tiến hành tuyển sinh và đạo tạo 31 lớp hệ trung cấp nghề Hàn, Điện, Kỹ thuật chế biến món ăn… cho 773 học sinh; phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh đào tạo 66 lớp sơ cấp.

Đồng chí Phan Kỳ – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phan Kỳ – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp, lời chúc thành công trong năm học mới tới thầy và trò trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng, đồng thời đề nghị Ban giám hiệu Nhà trường thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, tích cực thực hiện vững chức quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ đào tạo, bộ máy tổ chức cán bộ, về tài chính, thu nhập… tạo đồng lực và điều kiện để trường phát triển toàn diện.
Thạc sĩ Trần Đình Long – UVBTV Tỉnh đoàn, Hiệu trường nhà trường trao 10 suất học bổng
do công ty may mặc SH Liên Bang Nga tài trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt

Niềm vui của các em học sinh ngày khai giảng

Năm học 2016 – 2017, thầy trò Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng quyết tâm hoàn thành chương trình, giáo trình, kế hoạch đào tạo, đảm bảo linh hoạt, gắn kết với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp; ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng thực hành, phương pháp giảng dạy để khẳng định bản thân cũng như trở thành người lao động giỏi có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đức Hiển

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP