Giáo dục - Đào tạo

Hà Tĩnh: Trường loạn thu, 12 khoản đúng 1!

Không chỉ thu cao, thu sai quy định, Trường mần non Đức Lâm (Đức Lâm – Đức Thọ – Hà Tĩnh) còn đưa ra những khoản áp đặt vô lí khiến người dân hết sức bức xúc còn phụ huynh khó theo nỗi khi có con học tại trường này.

>> Hà Tĩnh: Phụ huynh “hoảng loạn” vì nhà trường “loạn thu”

Thu sai là vì các cháuTrước sự phản ánh của phụ huynh về những khoản thu sai trái tại Trường mần non Đức Lâm, PV Tầm Nhìn đã có buổi làm việc với các bên liên quan để làm sáng tỏ vấn đề.Cô Trần Thị Hoa – Hiệu trưởng Trường MN Đức Lâm thừa nhận, trong 12 khoản thu thì duy nhất chỉ có khoản học phí là đúng theo quy định của ngành, những khoản còn lại đều dựa trên tinh thần tự nguyện của người dân.Mặc dù đến nay trường này đã tổ chức 2 lần họp phụ huynh, nhưng vẫn chưa thống nhất được các khoản thu, vì phụ huynh cho rằng những khoản đó là quá cao và hết sức vô lí.Thế nhưng khi PV hỏi, trong những buổi (2 buổi) họp phụ huynh do nhà trường tổ chức có thành công không thì cô Hoa vẫn trả lời: Các buổi họp phụ huynh vẫn thành công vì có trên 70 % số phụ huynh đồng ý với các khoản thu do nhà trường đề ra?Nghe cô Hoa khẳng định “như đinh đóng cột” về việc thành công của các buổi họp phụ huynh, PV đề nghị được xem nội dung biên bản cuộc họp thì vị hiệu trưởng này “nại” ra rằng: “ Biên bản họp phụ huynh cô kế toán đã đem về nhà”.Các khoản thu ở trường mần non này không chỉ cao, loạn mà còn rất nhập nhằng, trừ khoản học phí (khoản thu theo quy định) là rõ ràng. Cụ thể: Mục mua sắm, tu sửa cơ sở vật chất (mục 2) không kê khai rõ ràng mua sắm gì, tu sửa những gì, trong khi khoản này lại thu ngất ngưỡng (mức 200.000-300.000 đồng?; Hay trong khoản thu “ Hỗ trợ thiết bị dạy học ( mục 4) với khoản thu “ tài liệu” ( mục 11) đã bị tách ra làm 2, nhưng thực chất 2 khoản thu này là một. Khoản này cũng ở mức trời ơi!Cái “khéo” của trường này trong việc tách hai khoản trên ra để thu như sau: Khoản hỗ trợ thiết bị dạy học, Mẫu giáo100.000 đồng; nhà trẻ 60.000 đồng; khoản tiền tài liệu: nhà trẻ 130.000 đ, lớp bé 180.000 đ, lớp nhỡ 190.000 đ, lớp lớn 200.000 đồng. Khi xem 2 khoản thu này nhiều phụ huynh mỉa mai rằng: “Tài liệu không phải là thiết bị dạy học?”.Ngoài ra, khoản tiền lao động mà trường mần non này đề ra cũng ở mức “ choáng” : 150.000 đồng/ cháu.Khi hỏi đến khoản này cô Hoa giải thích, 150000 đồng/ cháu là trường xin theo ngày công. Một năm trường tiến hành 3 buổi lao động, như vậy mỗi buổi lao động 50.000 đồng là thấp. “Thu như vậy là vì có những gia đình buôn bán, hay chông chức không đi lao động được”. Cách thu này của trường mần non đã lấy mức sống của người nông dân “cào bằng” với những người dân có điều kiện khá giả. Nói thực ra là cách áp đặt máy móc, không hợp lí.Chị Bùi Thị Tuyết có con học lớp Mẫu giáo lớn bức xúc: “Với mức thu như vậy dân nghèo chúng tôi sẽ không trụ nỗi”Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoản tiền lao động của trường này đã gấp 3 lần các Trường THPT trên địa bàn.Giải thích cho việc “loạn” các khoản thu cô Hoa cho rằng: “Múc đích thu như vậy chỉ để phục vụ cho các cháu. Thu được nhiều thì các cháu sẽ được dạy tốt và chăm sóc trẻ tốt hơn. Chúng tôi sẽ “ lựa cơm gắp mắm”“Không phải muốn thu thế nào là thu”.Đó là lời khẳng định của ông Lê Chí Thành – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Thọ khi Tầm Nhìn hỏi về phản ánh của phụ huynh ở Trường mần non Đức Lâm.Ông Thành cho biết: Hiện Phòng giáo dục đã nhận được sự phản ánh của phụ huynh và cử tổ công tác đến xác minh. Trước mắt chúng tôi sẽ làm việc với chính quyền địa phương, với trường sau đó sẽ trực tiếp với những phụ huynh phản ánh.“Việc phản ánh của phụ huynh là đúng, nhưng tôi chưa nói đến vấn đề mức thu thấp hay cao. Việc thu những khoản nào đều phải tuân theo quy định chứ không phải cứ muốn thu là thu”, ông Thành cho biết thêm.

Hà Vũ – Lê Sỹ

Tầm Nhìn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP