Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Trường học thành nơi trú bão

Những cụ ông, cụ bà nằm co ro trên bục giảng, những chiếc bánh mỳ chấm sữa lót dạ bữa tối... Với họ, đó là một đêm rất dài trước giờ bão đến.

Theo ghi nhận, tối 14/9, hơn 500 người dân ở vùng xung yếu thuộc xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã được di dời an toàn về trường THPT Cẩm Xuyên để tránh bão.

Hơn 500 người dân đã được di dời về trường THPT Cẩm Xuyên.

Lót vội tấm chăn làm chỗ ngủ, bà Thìn, một người dân trú thị trấn Thiên Cầm cho biết: “Từ lúc được lực lượng chính quyền di dời lên đây, tôi thấy yên tâm lắm không như hôm qua cứ thấp thỏm, nơm nớp lo giờ nào bão vào”.

Bên cạnh đó, cũng có một số người tỏ ra lo lắng: “Trước lúc di dời, chúng tôi cũng đã vận chuyển một số tài sản giá trị đến nơi an toàn nhưng vẫn thấy lo lắm vì không biết nhà cửa sẽ như thế nào khi bão vào?”.

Nhiều cụ ông, cụ bà tỏ ra rất yên tâm khi được di dời đến nơi an toàn.

Những giấc ngủ tạm chờ giờ bão đến.

Trao đổi với PV, ông Trần Hữu Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, tính đến 22h cùng ngày, trên toàn địa bàn đã di dời được 2.182 hộ dân với tổng 4.681 người thuộc 9 xã nằm trong địa bàn xung yếu. Người dân được di dời về các trạm y tế, các trường học trên địa bàn toàn huyện như xã: Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Thăng…

“Người dân đã được cấp phát bánh mỳ và sữa để ăn tối. Còn sáng nay, hội phụ nữ thị trấn nấu xôi mang xuống cho bà con ăn”, ông Duyệt nói.

Điểm trường THPT Cẩm Xuyên, tập trung chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em.

Theo báo cáo mới nhất của các địa phương, đến 17h ngày 14/9, tình hình sơ tán dân ra khỏi vùng xung yếu trước Bão số 10 như sau: Huyện kỳ Anh: 3.126hộ/3.126; TX.Kỳ Anh 2.798hộ/2.913; huyện Cẩm Xuyên: 4.681hộ/3.383; huyện Thạch Hà: 1.010hộ/3.778; huyện Nghi Xuân: 5.927hộ/10.700; huyện Lộc Hà: 2.680hộ/10.986; TP.Hà Tĩnh: 567hộ/704; khu kinh tế Vũng Áng: 11.810hộ/11.810.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP