Giáo dục

Hà Tĩnh: Trường cũ xập xệ dọa sập chuyển làm trụ sở phòng giáo dục

Chuyển nơi làm việc đến 5 lần và luôn trong tình trạng “ăn nhờ ở đậu”, trụ sở hiện nay của phòng Giáo dục đào tạo huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều bức tường nứt vỡ dọa sập.

Cơ sở làm việc xập xệ, mối mọt

Địa điểm làm việc của Phòng Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) huyện Lộc Hà nằm cuối một con hẻm, vắng vẻ, hoang tàn. Đây vốn là một trường học cũ đã chuyển đi nơi khác, hiện đã xập xệ, xuống cấp, được tận dụng làm nơi làm việc cho Phòng GD&ĐT và các Hội.

Phòng GD-ĐT huyện Lộc Hà nằm cuối một con hẻm, không gian vắng vẻ, hoang tàn.

Nằm lọt giữa những cây bàng lớn là 3 dãy nhà cấp 4 cũ kỹ, sơn vữa bong tróc loang lổ. Có chỗ bờ tường nứt nẻ nghiêm trọng như chực đổ xuống, gây ra nỗi lo sợ thường trực cho những người làm việc tại đây.

Hội trường của Phòng GD-ĐT huyện Lộc Hà được tận dụng từ một phòng học cũ không có sân khấu nên cảm giác còn thua cả không gian một hội trường thôn. Sức chứa chỉ khoảng trên 30 người nên phòng họp này không đáp ứng được chỗ ngồi cho các cuộc hội nghị, chuyên đề, tập huấn hay tổng kết năm học.

Phòng làm việc của cán bộ, chuyên viên cũng không khá hơn. Các phòng chuyên môn ngăn chia tạm bợ trong các phòng học cũ. Nhiều căn phòng được ngăn đôi, chỉ rộng khoảng 15m2 nhưng có 2 chuyên viên làm việc ở 2 lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

Đặc biệt là dãy nhà nơi lãnh đạo phòng làm việc. Do xây dựng từ lâu nên nền nhà rất thấp. Sau mỗi trận mưa, nước như chực tràn vào, gây bao phiền toái, cản trở công việc.

Bờ tường nứt nẻ, rêu mốc loang lổ.

Công tác bảo quản hồ sơ, trang thiết bị gặp nhiều khó khăn. Do ẩm thấp nên mối mọt rất nhiều, phải kiểm tra, xử lý thường xuyên.

“Chỉ cần để một tập giấy khoảng 3 ngày không động đến là mối lên. Ngay cả bàn ghế làm việc cũng bị mối ăn thủng hết, hư hỏng nhiều nên cán bộ phải dùng tạm bàn hội họp để làm việc”, một cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà chia sẻ.

"Lận đận" 5 lần chuyển trụ sở trong 13 năm

Được thành lập vào năm 2007 nhưng vì chưa được bố trí cơ sở làm việc cố định nên đến nay Phòng GD-ĐT huyện Lộc Hà đã phải di chuyển địa điểm đến 5 lần (các phòng GD-ĐT ở tỉnh Hà Tĩnh hiện đều có địa điểm làm việc riêng, không nằm trong trụ sở UBND huyện - PV).

Lần đầu tiên, nơi làm việc của đơn vị này là Trường Tiểu học Thạch Bằng. 1 năm sau, Phòng GD-ĐT huyện Lộc Hà chuyển đến Trường THCS Thạch Bằng (chỗ làm việc hiện nay), sau đó chuyển lên UBND xã Thạch Mỹ. Chỉ ở đây một thời gian ngắn, Phòng GD-ĐT huyện Lộc Hà lại chuyển đến trụ sở UBND huyện. Và đến năm 2016, đơn vị này chuyển về lại Trường THCS Thạch Bằng.

Dãy nhà làm việc của lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Lộc Hà.

Trao đổi với PV, ông Phan Thanh Dân, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà cho biết: Huyện đã có kế hoạch bố trí nơi làm việc của phòng rồi, sắp tới sẽ đưa sang trụ sở Chi cục Thuế của huyện khi đơn vị đó chuyển đi.

Có chỗ bị nứt nẻ nghiêm trọng như sắp sập xuống

Một cán bộ Phòng TN&MT huyện Lộc Hà cũng xác nhận: “Huyện đã quy hoạch đất cho Phòng GD-ĐT rồi nhưng chưa cấp bìa (sổ đỏ - PV) và chưa bàn giao đất. Do Chi cục Thuế huyện Lộc Hà chuyển trụ sở nên huyện đang xin địa điểm này để chuyển Phòng Giáo dục về”.

Nói về nơi làm việc của Phòng GD-ĐT huyện Lộc Hà, ông Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà chia sẻ: “Đã 10 năm rồi huyện không có nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng hay hỗ trợ gì khác.

Thương lắm! Mùa hè thì nắng nôi, mùa mưa lại gió rét. Việc xây cơ sở mới cho các đơn vị thì thực sự ở huyện Lộc Hà gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, huyện đang chờ Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính đồng ý bàn giao trụ sở của Chi cục Thuế Lộc Hà cho Phòng Giáo dục, sau đó sẽ sắp xếp lại".

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Lộc Hà, hiện trên địa bàn huyện chỉ còn Phòng GD-ĐT và các Hội là chưa có nơi làm việc riêng.

Tác giả: Trần Hoàn

Nguồn tin: infonet.vietnamnet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP