Phóng sự - Ký sự

Hà Tĩnh: Trụ sở ‘đất vàng’ hoang lạnh, nhếch nhác đến bao giờ?

Chánh VP UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian tới sẽ rà soát lại toàn bộ trụ sở cũ bỏ hoang trên địa bàn để có phương án quản lý, sử dụng tránh sự lãng phí và yêu cầu xử lý tình trạng nhếch nhác…

Rà soát toàn bộ đất vàng

Liên quan tới sự việc hàng loạt trụ sở của các cơ quan nhà nước ở Hà Tĩnh có diện tích hàng ngàn mét vuông, “tọa lạc” tại những vị trí “đắc địa” bỏ hoang nhiều năm qua tại TP. Hà Tĩnh, hiện chỉ mới có Sở NN&PTNT làm thủ tục đấu giá trụ sở cũ tại trung tâm đấu giá.

Ông Đỗ Xuân Hoài, CVP Sở TN&MT Hà Tĩnh thông tin, trụ sở cũ là tài sản nhà nước nên do sở tài chính quản lý. Chỉ khi nào bán thì sở tài nguyên mới đứng ra làm thủ tục quy trình đấu giá. Tuy nhiên hiện chưa ai tham gia thủ tục đấu giá.

trụ sở, đất vàng, hoang lạnh, nhếch nhác, Hà Tĩnh
Chưa bán được trụ sở cũ nên khi xây trụ sở cho sở NN&PTNT, tỉnh Hà Tĩnh đã nợ nhà thầu hơn 20 tỷ đồng.

“Bán hoặc cho thuê thì sở tài chính quyết định. Trước đó có mấy cơ quan ở chật nên xin tỉnh chuyển về trụ sở cũ của chi cục thuế TP, cục thuế nhưng Sở Tài chính nói chưa đủ điều kiện nên thôi”, vẫn lời ông Hoài.

Còn ông Lê Minh Đạo, CVP UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin, những trụ sở bỏ hoang nằm trong quy hoạch khu thương mại nên phải gắn với nhà đầu tư. Như vị trí đường Phan Đình Phùng phải gắn với quy hoạch (trung tâm tài chính), không thể chuyển cho ai cũng được.

Cũng theo ông Đạo, tỉnh đã có chủ trương sẽ bán đấu giá hoặc chuyển nhượng nhưng cũng định hướng mục đích sử dụng quy hoạch. Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây thì thị trường bất động sản trầm lắng, doanh nghiệp thì khó khăn nên cũng đang vướng (chưa có người mua).

Ông Đạo thông tin thêm, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các đơn vị rà soát lại toàn bộ trụ sở cũ trên địa bàn toàn tỉnh và trước ngày 31/1/2015 phải hoàn thiện tất cả các phương án về bố trí quản lý, sử dụng để tránh sự lãng phí.

Nợ hàng chục tỷ

Theo tìm hiểu của PV, một số cơ quan như Chi cục thuế TP Hà Tĩnh, Cục thuế Hà Tĩnh, VKSND tỉnh Hà Tĩnh, Cục thống kê Hà Tĩnh, tiền xây dựng trụ sở mới được lấy từ nguồn ngân sách của trung ương.

Còn những trụ sở mới như sở NN&PTNT, thư viện tỉnh Hà Tĩnh, trường chuyên Hà Tĩnh… thì phải lấy từ tiền bán trụ sở cũ.

trụ sở, đất vàng, hoang lạnh, nhếch nhác, Hà Tĩnh
Nếu không có ngân hàng hay doanh nghiệp lớn mua thì các trụ sở đất vàng này sẽ tiếp tục bỏ hoang, nhếch nhác đến tận bao giờ? (ảnh chụp Cục thuế cũ)

Thế nhưng, nhiều trụ sở mới đã được xây dựng (Sở NN&PTNT, trường chuyên, thư viện tỉnh) trong khi trụ sở cũ thì chưa có đơn vị nào “đặt vấn đề”. Và dĩ nhiên, tỉnh Hà Tĩnh phải bỏ chi phí xây dựng.

Theo tìm hiểu, khi phê duyệt dự án xây dựng trụ sở mới của sở NN&PTNT Hà Tĩnh khoảng 75 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ mới bán được trụ sở cũ của chi cục lâm nghiệp (thuộc sở NN&PTNT) cho một ngân hàng được khoảng 18 tỷ, UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp thêm 15 tỷ đồng còn trụ sở cũ của sở này chưa tìm được “chủ mới” nên kinh phí cho việc xây trụ sở mới rất khó khăn.

Hiện tại, tòa nhà 9 tầng tại trụ sở mới của sở nông nghiệp đã được hoàn thành nhưng chỉ mới đưa vào sử dụng được 4 tầng. Đại diện phía nhà thầu cho hay, hiện tại tỉnh Hà Tĩnh đang nợ Cty này số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Được biết, để hoàn thành toàn bộ khuôn viên trụ sở mới, kinh phí phải lên tới cả trăm tỷ đồng.

Ông Đặng Ngọc Sơn, GĐ Sở NN& PTNT Hà Tĩnh cho hay, để hoàn thiện toàn bộ trụ sở mới thì chưa biết bao nhiêu tiền vì chưa duyệt cuối cùng!.

Trụ sở cũ đã sở giao lại cho trung tâm đấu giá tỉnh để làm thủ tục bán đấu giá. Tuy nhiên vẫn cử người bảo vệ tại đó, vẫn lời ông Sơn.

Tương tự, trụ sở mới của thư viện tỉnh đang xây dựng với kinh phí lên tới hơn 30 tỷ đồng cũng là từ ngân sách của tỉnh (trụ sở cũ chuyển cho bảo tàng). Tới đầu tháng 1/2015 sẽ đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, công trình này cũng đang nợ nhà thầu số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Ông Trần Ngọc Bảo, Trưởng ban quản lý công trình XDCB (Sở VH-TT-DL) cho biết, vì đây là thời điểm cuối năm nên việc xây dựng đang thiếu tiền. Hiện tại nhà thầu phải từ bỏ tiền, khi nào quyết toán xong xuôi, tỉnh sẽ bố trí tiền để trả nợ.

Khuôn viên cũ của trường chuyên Hà Tĩnh (đường Đặng Dung) vì bỏ hoang nhiều năm nên người dân xung quanh đã “lấn chiếm” làm nơi nuôi gà, vịt. Mới đây, đội quản lý trật tự đô thị TP Hà Tĩnh được đưa về đây để “giải quyết” vấn đề này. Hiện tại, người dân đã dỡ bỏ toàn bộ chuồng, dọn dẹp phân gà vịt, trả lại phần đã “lấn chiếm”.

Văn Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP