Hương Sơn

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí của bọn thổ phỉ

Ngày 18-9, thông tin từ Đại tá Lê Văn Thạch, Trưởng phòng Trinh sát, BĐBP Hà Tĩnh cho biết: Phòng Trinh sát và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an tỉnh Bolikhamxay và Cục Cảnh sát điều tra Bộ An ninh, nước CHDCND Lào triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển vũ khí quân dụng, chất nổ vào vùng có bọn phỉ hoạt động, bắt giữ một đối tượng người Lào.

hatinh24h
Đối tượng Thạo Bua Khăm Phi La Vông (giữa). Ảnh: Hoài Thương

Theo đó, ngày 14-9, sau một thời gian theo dõi, tại huyện Viêng Thoong, tỉnh Bolikhamxay, lực lượng trinh sát BĐBP Hà Tĩnh và các lực lượng an ninh Lào đã mật phục, bắt quả tang một đối tượng đang chuẩn bị vận chuyển 6 khẩu súng Tiểu liên AK (đã được tháo báng súng sắp xếp gọn) để đưa vào vùng có phỉ đang tổ chức hoạt động. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Thạo Bua Khăm Phi La Vông, SN 1966, quê quán tại bản Xục Xay Vi Lay, huyện Xay Thi Ni, thành phố Viêng Chăn (Lào).

xmyz4iwv9r-53285_17122340431283016898_2
Tang vật vụ án. Ảnh: Hoài Thương

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây buôn bán vũ khí quân dụng chuẩn bị đưa vào vùng có phỉ Lào để hoạt động.

Được biết, thực hiện biên bản hợp tác giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Tổng cục An ninh Lào, thời gian qua BĐBP Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh Bolikhamxay và Thủ đô Viêng Chăn (Lào) phá nhiều chuyên án, phát hiện hàng chục đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia và vượt biên trái phép, bắt giữ hàng trăm đối tượng.

Hoài Thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP