Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Triệt phá 3 đường dây lô đề, bắt 25 đối tượng

Cùng lúc, ba đường dây lô đề quy mô tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã bị triệt phá, bắt giữ 25 đối tượng.

Sáng 5/10, Thượng tá Đặng Quốc Thiện, Trưởng Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị vừa triệt phá thành công 3 đường dây lô đề, bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ hơn 550 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thạch Hà phát hiện trên địa bàn nổi lên một số đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Hầu hết, các đối tượng trong đường dây là thành phần cộm cán, hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, chủ yếu hoạt động và tiến hành giao dịch đánh bạc trên điện thoại, tài khoản ngân hàng và xóa sạch các dữ liệu sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, nhà ở của các đối tượng thường được xây dựng kiên cố, có lắp hệ thống camera xung quanh để giám sát, nên công tác đấu tranh, bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.


Sau một thời gian theo dõi, đến ngày 25/9, Công an huyện Thạch Hà đã huy động 70 cán bộ, chiến sỹ chia làm 14 tổ công tác, tổ chức phá thành công chuyên án, triệt xoá 3 đường dây lô đề, bắt giữ 25 đối tượng có liên quan, trong đó xác định có 3 đối tượng cầm đầu, 11 đối tượng giữ vai trò “thư ký” và nhiều con bạc.

Cụ thể: Đường dây thứ nhất do Dương Tuấn Hùng (SN 1978, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà) cầm đầu. Các "thứ ký" gồm: Trần Thị Yến (SN 1989, trú thôn Thắng Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà), Phạm Thị Châu Hà (SN 1973, trú thôn Ba Giang, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà), Nguyễn Hải Lương (SN 1975, trú thôn Phú Quý, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà), Bùi Thị Ngọc Huyền (SN 1986, trú TDP 8, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc). Các đối tượng đánh bạc gồm: Bùi Thiện Bắc, (SN 1989, trú thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà), Lê Thị Toàn (SN 1972, trú thôn 18, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà).

Đường dây thứ 2 do Nguyễn Thị Bình (SN 1983, trú tại TDP 6, thị trấn Thạch Hà) cầm đầu. Các "thứ ký" trong đường dây này gồm: Nguyễn Thị Bính (SN 1980, trú TDP 6), Trần Thị An (SN 1984, trú TDP 5), Đoàn Thị Hải Vân (SN 1979, trú TDP 5), Nguyễn Trí Hồng (SN 1977, trú TDP 5), thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà và Nguyễn Thị Xuân (SN 1976, trú phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh), cùng nhiều đối tượng khác...

Đường dây thứ 3 do Lê Thị Hiền Lương (SN 1979, trú TDP 6, thị trấn Thạch Hà) cầm đầu. Các thư ký gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1969, trú TDP 7), Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1979, trú TDP 5), Nguyễn Thị Hoa (SN 1968, trú TDP 7), thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.

Quá trình bắt giữ, khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 550 triệu đồng, 32 điện thoại di động, 1 két sắt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tang vật vụ án.


Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, hàng ngày, các “thư ký” trong đường dây đánh bạc thường ngồi trong nhà kiên cố để thực hiện hành vi đánh lô đề với các con bạc, sau đó tổng hợp chuyển cho đối tượng cầm đầu qua tin nhắn SMS, Zalo, Facebook… Khi có kết quả xổ số trong ngày, đối tượng cầm đầu sẽ nhắn kết quả thắng thua cho các thư ký để thanh toán cho các con bạc.

Tiền thắng thua từ hoạt động đánh bạc dưới hình thức lô đề được các đối tượng thanh toán qua phương thức chuyển khoản ngân hàng. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xoá sạch dữ liệu sau khi thực hiện xong giao dịch, khi bị phát hiện hoặc bắt giữ các đối tượng tìm cách phá hỏng điện thoại để tiêu huỷ dữ liệu nhằm gây khó khăn cho lực lượng trong quá trình điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng cầm đầu các đường dây, đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP