Danh hiệu Văn Hoá

Hà Tĩnh: Trên 95% khu dân cư có nhà văn hóa

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng Nông thôn mới của tỉnh được nâng cao chất lượng, phù hợp với nhu cầu của người dân và mang lại hiệu quả thiết thực.

 
Gốc cây này cũng là nơi các cụ già trong xóm Châu Nội (Tùng Ảnh) thường lui tới chuyện trò, hóng mát mỗi lúc rảnh rỗi
Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, làm giàu chính đáng phát triển rộng khắp, xuất hiện nhiều mô hình trong sản xuất kinh doanh, chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu cây trồng, mùa vụ; số hộ vươn lên thoát nghèo, có đời sống khá ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,17%, hộ cận nghèo còn 12,25%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm. Hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, giáo dục, y tế, dân số/KHHGĐ được xã hội hóa, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 78,6%, làng văn hóa đạt 41,5%, khu dân cư có nhà văn hoá đạt 95,4%.
Võ Anh Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP