TP-Huyện-Thị

Hà Tĩnh: Tổng hợp tin vắn về ANQP trong tuần (01-07/08)

Một nhóm công nhân đang làm việc thì một tiếng nổ lớn phát ra, khói bay mù mịt tại một xưởng cơ khí đã làm 3 người thương vong.

1.
Xưởng cơ khí phát nổ làm 3 người thương vong


Vào khoảng 20h30’ ngày 2/8, một vụ nổ lớn đã xẩy ra trong xưởng cơ khí cơ sở 2, thuộc Công ty CP xây lắp công nghiệp và thương mại Xuân Hồng tại địa bàn thôn Tân Phong , xã Kỳ Thịnh ,huyện Kỳ Anh,Hà Tĩnh.


Khi vụ nổ xẩy ra , tại xưởng cơ khí đang có một số công nhân gò hàn làm việc. Tại hiện trường vụ nổ, 1 công nhân chết tại chổ và 2 người bị thương rất nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu.


Danh tính người tử nạn được xác định là anh Nguyễn Văn Bảy (SN 1970) trú ở xóm Đức Lợi, xã Kỳ Tân huyện Kỳ Anh.


Hiện, Công an Kỳ Anh cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ và xử lý vụ việc.


Trần Hưng——————————————


2.


Hà Tĩnh: Bắt tạm giam tên dùng bìa đất giả lừa đảo hơn 400 triệu đồng
(Dân trí) – Sáng 4/8, Công an TP Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Thanh (53 tuổi, trú phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2007 đến đầu năm 2008, Hồ Thị Thanh đã 2 lần dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến Phòng giao dịch Hà Tĩnh thuộc Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Nghệ An đóng tại đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh) để thế chấp vay vốn.


Với các chiêu bài tinh vi tên Thanh đã dùng lô đất không phải của mình để cho cán bộ thẩm định rồi xin xác nhận quyền sử dụng đất của Phòng TN&MT thành phố, chứng thực của UBND phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.


Bằng các chiêu thức đó, tên Thanh đã “qua mặt” và hợp thức hoá các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp, chiếm đoạt Quỹ tín dụng trung ương 400,4 triệu đồng vốn gốc và 221,9 triệu đồng tiền lãi.


Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan để xử lý các đối tượng trước pháp luật.


——————————–


3.


– Vay tiền ngân hàng bằng giấy giả. Ngày 4-8, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thị Thanh (53 tuổi, trú phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Thanh hai lần dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến Chi nhánh Phòng giao dịch Quỹ Tín dụng Trung ương đóng tại TP Hà Tĩnh để thế chấp vay hơn 400 triệu đồng rồi chiếm đoạt luôn. Hiện công an đang làm rõ trách nhiệm của những người liên quan và người bị hại.



————————-


Tội phạm trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp Thứ sáu, 05/08/2011 05:57

(ĐSCT) Cục Phòng chống tội phạm ma túy – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trong tháng 7-2011 tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến rất phức tạp. Trên tuyến Việt – Lào, do cơ quan chức năng Lào kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển cần sa từ Lào sang Thái Lan nên hiện nay tại huyện Viêng Thoong và Khăm Cợt, Bô Ly Khăm Xay, Lào đang tồn đọng một lượng cần sa rất lớn (ước tính khoảng 5-10 tấn cần sa khô) được giấu trong rừng. Do đó, sẽ tác động đến hoạt động mua bán, vận chuyển cần sa từ Lào vào Việt Nam trong thời gian tới. Ở nội biên, đáng chú ý là hoạt động của bọn tội phạm ma túy trên tuyến Sơn La – Hòa Bình – Bắc Giang có tính chất manh động; chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Ở ngoại biên đối diện với Hà Tĩnh, nổi lên hoạt động của các đối tượng người Mông, quốc tịch Thái Lan vận chuyển ma túy về tập kết tại các tụ điểm sát biên giới (khu vực giáp ranh Hà Tĩnh, Việt Nam và Bô Ly Khăm Xay, Lào) để móc nối vận chuyển về Việt Nam. Tuyến Việt – Trung, nổi lên tình trạng các đối tượng buôn bán ma túy trực tiếp móc nối với nhau để vận chuyển heroin sang Trung Quốc với số lượng lớn, hầu hết các đường dây đều có vũ khí nóng. Một số đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Lào qua địa bàn Đồn BP Huổi Luông, Lai Châu sang Trung Quốc. Tuyến Việt Nam – Campuchia nổi lên hoạt động của các đường dây mua bán heroin hàm lượng cao từ Campuchia qua địa bàn đồn Mộc Bài, Tây Ninh về TPHCM, sau đó pha trộn thêm phụ gia, ép bánh heroin với hàm lượng thấp hơn để tiêu thụ. Ngoài ra, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cũng xảy ra phức tạp tại nhiều địa phương. Mặt hàng xuất, nhập lậu chủ yếu là than, xăng, dầu, pháo nổ, thuốc lá, gỗ, san hô, gia súc, gia cầm, động vật hoang dã, đường Thái Lan, hóa chất độc hại, đá bazan, mủ cao su và nhiều hàng hóa gia dụng khác. Tình hình hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật khác cũng xảy ra tại hầu hết các tỉnh biên giới. Đáng chú ý, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép của người Mông ở Điện Biên và mua bán, vận chuyển vật liệu nổ trái phép tại Quảng Bình. Trong tháng qua, các đơn vị BĐBP đã phát hiện, bắt giữ 605 vụ, 1.224 đối tượng, trong đó có 76 vụ ma túy, bắt giữ 114 đối tượng (tăng 24 vụ/31 đối tượng), thu 15 bánh + 598,2g + 258 gói nhỏ heroin; 5.162 viên ma túy tổng hợp; 569,85g thuốc phiện; 5.278,2g cần sa khô; 850g cần sa tươi; 4kg chất phụ gia để pha trộn heroin, 1 máy ép ma túy, 3 lựu đạn, 2 súng, 10 viên đạn, 1 kiếm, 3 dao nhọn, 1 bình xịt hơi cay, 16 bình thủy tinh dùng để sử dụng ma túy tổng hợp, 1 ôtô, 17 xe máy, 26 ĐTDĐ và 46.302.500đ. Các đơn vị cũng phát hiện, xử lý 133 vụ buôn lậu với 113 đối tượng (tăng 16 vụ), thu 8.300 tấn than, 65.910 bao thuốc lá, 25.000 lít xăng, 16.516 lít dầu D.O, 345,8kg + 119 quả pháo nổ, 422kg + 8.668 con gia súc, gia cầm, 21,5kg động vật hoang dã, 8 khúc gỗ nghiến, 1.005 thớt gỗ nghiến, 38,9m3 gỗ các loại, 10 tấn đường Thái Lan, 1.700 tấn đá bazan, 2 tấn củ hoằng tinh (dược liệu quý), 1,625 tấn mủ cao su, 1.591 NDT, 19.800 USD và 530.500.000 đồng.



————————————-


5.

05/08/2011 | 16:55

Hà Tĩnh: Liên tục xảy ra trộm, cướp mủ cao su
(Dân Việt) – Hơn một năm lại nay tại 4/12 nông trường thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh liên tục xuất hiện tình trạng mất trộm mủ cao su.


Sau gần 7 năm trồng và chăm sóc, hàng nghìn ha cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh đã bắt đầu được khai thác, đặc biệt trong 2 năm từ giữa 2010 lại đây giá trị mủ cao su trên thị trường tăng cao (10kg mủ cao su thô có giá 5-6 triệu đồng) đã xuất hiện tình trạng trộm cắp, cướp mủ cao su táo tợn.


Ông Nguyễn Khánh Toàn – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh cho biết: “Tình trạng trộm cắp mủ cao su của công ty liên tục xảy ra và thời gian gần đây nhiều vụ trộm có tổ chức, có trang bị hung khí để chống trả khi bị phát hiện. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa xử lý triệt để các đối tượng vi phạm đã khiến tình trạng trộm, cướp mủ cao su rộ lên”.


Trong năm 2010 đã có 3 vụ trộm mủ táo tợn mà các đối tượng dùng kìm vào kho của các Nông trường Truông Bát và Kỳ Anh cắt và bẻ khóa lấy đi trên 140kg mủ cao su trị giá trên 100 triệu đồng. Riêng trong năm 2011 mà cụ thể là từ 22-28.7, tại 4 nông trường của Công ty Cao su Hà Tĩnh đóng trên địa bàn hai huyện Hương Khê và Can Lộc đã xảy ra 5 vụ trộm, cướp mủ và có hành vi gây rối trật tự làm 5 bảo vệ, công nhân và cán bộ kỹ thuật phải nhập viện.


Anh Trần Bá Nhật- Đội trưởng Đội 6, Nông trường Phan Đình Phùng (thuộc địa bàn xã Hà Linh, Hương Khê) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ bắt các đối tượng trộm mủ cao su sau đó các đối tượng kéo người lên trả thù bằng dao.


“Hôm đó vào khoảng 23 giờ ngày 22.7 tại Nông trường Phan Đình Phùng, trong khi tuần tra, lực lượng bảo vệ của nông trường phát hiện tại lô cao su do chị Trần Thị Thông nhận quản lý có người lạ vào cạo mủ, lực lượng bảo vệ tiến hành vây bắt và đưa về trụ sở Đội 6 để lập biên bản.


Đối tượng bị bắt là Trần Văn Thông cùng vợ trú ở xóm 16, xã Hà Linh. Sáng 23.7, Thông cùng anh trai là Trần Văn Tâm mang theo dao, gậy phục tại cửa đường vào văn phòng Đội 6 của nông trường, rồi ra tay đánh trả công nhân và bảo vệ khiến anh Nguyễn Minh Bảo, Lê Mạnh Hùng, Đặng Danh Thịnh phải nhập viện”.


Theo Phó Giám đốc Nguyễn Khánh Toàn, đỉnh điểm của nạn trộm và cướp mủ cao su xảy ra vào tối 26.7, lực lượng bảo vệ công ty đã phát hiện 4 thanh niên đi 2 xe máy vào Đội 1, Nông trường Thanh niên (thuộc địa bàn xã Hương Thủy, Hương Khê) cạy cửa kho lấy trộm 116kg mủ đông. Bị phát hiện, 4 đối tượng đã giằng co và hành hung 2 công nhân.


Ông Toàn lý giải về tình hình mất an ninh trật tự đặc biệt liên tiếp xảy ra các vụ trộm trên, ngoài nguyên nhân giá mủ tăng cao, thời gian qua xung quanh các nông trường cao su đã xuất hiện nhiều tụ điểm thu gom mủ trôi nổi kiếm lời. Đây là nơi tiêu thụ sản phẩm của các đối tượng trộm, cắp. Tuy nhiên, đến nay các tụ điểm này vẫn chưa bị các cơ quan chức năng “sờ gáy”.



BBT tổng hợp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP