Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào là dịp để Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung và tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh nước bạn Lào nói riêng cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, thủy chung, trong sáng; tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Ðảng, hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm


Sáng 30/8, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” của tỉnh Hà Tĩnh.

Dự lễ kỷ niệm nước CHDCND Lào có các đồng chí: Kong Kẹo Xay Sông Kham - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay; Văn Xay Phong Sả Vẵn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn; Thiếu tướng Sỉ Phon Chăn Sổm Vông - Phó Bí thư Thành ủy Thủ đô Viêng Chăn; Lăm Thong Khọp Sỉ La Vông - Chủ nhiệm UBKT Đảng - Nhà nước tỉnh Savannakhet; đại diện Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, Hội Hữu nghị Lào - Việt tại một số tỉnh của Lào.

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Ban Đối ngoại Trung ương; đại diện Bộ Ngoại giao. Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã đến dự.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham phát biểu tại buổi Lễ


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ. Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng mà hai dân tộc đã trải qua, chúng ta hết sức tự hào về mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, hết mực thủy chung “có một không hai” trong lịch sử. Tiếp nối truyền thống son sắt, thủy chung, trong công cuộc đổi mới, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố, phát triển.

Hà Tĩnh có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muộn của Lào; có 3 huyện biên giới là Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; có Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nằm ở trung tâm đầu mối giao thông gắn kết hành lang Đông - Tây. Đây là những điều kiện thuận lợi để các tỉnh hỗ trợ nhau phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh cũng luôn dành tình cảm đặc biệt và sự hợp tác chặt chẽ với các tỉnh của nước bạn Lào. Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Hà Tĩnh đã hỗ trợ 17 tỉnh của nước bạn Lào đào tạo nguồn nhân lực. Hằng năm, tỉnh cũng đã trích ngân sách hỗ trợ các tỉnh biên giới xây dựng các cơ sở giáo dục, y tế, công trình thủy lợi, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh.

Hoạt động thương mại, đầu tư với các địa phương của Lào được xúc tiến. Các doanh nghiệp của Hà Tĩnh đầu tư tại Lào và các doanh nghiệp của Lào hợp tác đầu tư tại Hà Tĩnh phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu cho hai nước.

Công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, chống người di cư tự do qua biên giới được các lực lượng chức năng hai bên phối hợp giải quyết hiệu quả. Hoạt động kết nghĩa giữa các thôn, bản và các lực lượng chức năng biên giới được quan tâm. Các tỉnh của nước bạn Lào đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hà Tĩnh để tìm kiếm, quy tập hàng trăm hài cốt liệt sỹ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về với đất Mẹ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng: Trước xu hướng phát triển mới, Hà Tĩnh và các tỉnh của nước CHDCND Lào phải tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về truyền thống gắn bó sắt son mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp. Từ đó, vận động Nhân dân khu vực biên giới, Nhân dân các tỉnh tích cực xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đưa lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch, hợp tác về kinh tế - thương mại đi vào chiều sâu; khuyến khích để các doanh nghiệp hai bên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện để các doanh nghiệp vận tải của hai nước hợp tác vận tải hàng hóa qua tuyến đường 8, đường 12 đến Khu kinh tế Vũng Áng và các nước khác.

Các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang Hà Tĩnh và các tỉnh của nước bạn Lào tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong giải quyết hiệu quả các vấn đề thách thức về an ninh, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, kiên định đi theo con đường mà Đảng và các bậc tiền bối hai nước đã lựa chọn; đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.

Đại biểu hai nước Việt Nam và Lào tham dự Lễ kỷ niệm


Thay mặt các đại biểu nước CHDCND Lào, đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay bày tỏ cảm ơn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham đã điểm lại những dấu mốc quan trọng của mối quan hệ mối quan hệ Lào – Việt Nam trong suốt quá trình liên minh đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. “Sau khi hai nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa bình, độc lập và xây dựng phát triển tiến lên thịnh vượng. Để bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng và là nền tảng để phát huy quan hệ hợp tác Lào – Việt Nam đi vào chiều sâu, ngày 18/7/1977, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào và Việt Nam đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Hiệp ước này là cơ sở quan trọng cho quan hệ hợp tác toàn diện, phù hợp với các nguyên tắc quốc tế trong quan hệ giữa các nước… Mặc dù tình hình khu vực, quốc tế tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp cộng với những khó khăn trong nội tại mỗi nước, song quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam tiếp tục được phát huy sâu rộng và toàn diện”, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham nhấn mạnh.

Bày tỏ sự biết ơn tình cảm hữu nghị và sự giúp đỡ vô giá của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã dành cho tỉnh Bolikhămxay và các tỉnh khác của Lào, nổi bật là hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham cho biết, sẽ tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân tỉnh Bolikhămxay, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn, tiếp tục phát huy và vun đắp hơn nữa truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhămxay nói riêng, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao Bằng khen cho 25 tập thể thuộc tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muộn


Tại Lễ kỷ niệm, đại biểu được nghe đại diện các đoàn đại biểu Lào; đại diện cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào; đại diện tuổi trẻ Hà Tĩnh phát biểu, chia sẻ về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào cũng như mối quan hệ giữa Hà Tĩnh và các tỉnh nước bạn Lào trong suốt chặng đường 60 năm lịch sử.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao Bằng khen cho 25 tập thể và 50 cá nhân thuộc tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) đã có thành tích xuất sắc trong gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam – Lào nói chung, tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muộn nói riêng./.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: dangcongsan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP