Trong nước

Hà Tĩnh tổ chức tham vấn kế hoạch tăng trưởng xanh

Sáng 28/5, UBND tỉnh phối hợp với Vụ Khoa học giáo dục TN&MT tổ chức Hội thảo tham vấn lần cuối Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2020. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Vụ trưởng Vụ Khoa học giáo dục TN&MT, Bộ KH&ĐT Phạm Hoàng Mai chủ trì.

Dự thảo Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2020 sẽ hướng đến mục tiêu: Phát triển các cụm ngành kinh tế trọng điểm theo hướng xanh hóa, nền kinh tế các-bon thấp, tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, làm giàu vốn tự nhiên….

hatinh24h
Hội thảo tham vấn lần cuối Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2020

Theo các chuyên gia, bên cạnh việc giảm cường độ phát thải khí nhà kính, tỉnh cần có các giải pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch như: Điện gió, điện mặt trời, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, tăng cường phủ xanh các diện tích đất trống, tích cực thực hiện xanh hóa lối sống, thúc đẩy tiêu dùng bền vững… Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức trong việc triển khai Kế hoạch Tăng trưởng xanh bởi tình trạng hạn hán, lũ lụt, ô nhiễm môi trường rác thải, nước thải, ô nhiễm nguồn nước, nhận thức của một bộ phận người dân về bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên còn thấp…

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho rằng: Thời gian qua Hà Tĩnh đã xây dựng các quy hoạch chiến lược gắn với thúc đẩy tăng trưởng xanh, sản xuất sạch trong các ngành sản xuất. Do đó, các quy hoạch phát triển ngành sẽ căn cứ vào quy hoạch chiến lược của tỉnh đã phê duyệt cũng như kế hoạch hành động tăng trưởng xanh để tiến hành điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội thảo

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh sẽ tích cực đồng hành với các địa phương nhằm xây dựng phương án và phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, ứng dụng ngày càng rộng rãi các công nghệ tiên tiến trong xử lý ô nhiễm môi trường, giảm cường độ phát thải nhà kính, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các Bộ, ngành Trung ương để kế hoạch sớm được triển khai trong những giai đoạn tiếp theo với mục tiêu đưa kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo mô hình kinh tế xanh, sạch.

Tuệ Trang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP