Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh tổ chức Lễ hội cam năm 2018

Hà Tĩnh vốn nổi tiếng với bưởi Phúc Trạch, cam Khe Mây huyện Hương Khê, cam Bù Hương Sơn, quýt ngọt Kỳ Anh... Đây là những sản phẩm đã được người tiêu dùng cả nước biết đến, mang thương hiệu riêng của Hà Tĩnh. Những năm gần đây sản phẩm mang lại từ cây cam, bưởi đã đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng của ngành nông, lâm nghiệp Hà Tĩnh.

Nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh thương hiệu, chất lượng ngon nổi tiếng của cam Hà Tĩnh và một số nông sản, đặc sản của các địa phương đến với đông đảo người dân trong tỉnh và cả nước, từ ngày từ ngày 15 - 17/12 tại quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Hà Tĩnh diễn ra Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đã thu hút được rất nhiều người quan tâm.

Tham gia lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp dịp này có 80 gian hàng, trong đó, hơn 30 gian hàng trưng bày cam của các địa phương trong tỉnh (Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Can Lộc...); ngoài ra các gian hàng còn lại trưng bày các sản phẩm chủ lực khác như: Vật tư nông nghiệp và giống cây trồng, khoa học công nghệ, sản phẩm nông nghiệp - nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng mộc Thái Yên (Đức Thọ)...

Lễ hội là dịp người trồng cam giới thiệu những quả cam tươi, đẹp từ các vùng trồng cam ngon nổi tiếng, chất lượng cao của Hà Tĩnh như: Khe Mây (Hương Khê); Đức Bồng (Vũ Quang); Sơn Mai, Sơn Trường (Hương Sơn); Thượng Lộc, Mỹ Lộc (Can Lộc)…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự lễ hội trực tiếp thưởng thức vị thơm, ngọt đặc trưng của thương hiệu cam Hà Tĩnh...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự lễ hội trực tiếp thưởng thức vị thơm, ngọt đặc trưng của thương hiệu cam Hà Tĩnh...

Được biết, lễ hội cam được diễn ra hàng năm không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà điều quan trọng hơn ngành nông nghiệp Hà Tĩnh muốn hướng tới đó là nâng tầm thương hiệu, chất lượng ngon nổi tiếng của quả cam Hà Tĩnh và một số nông sản, đặc sản của các địa phương.

Góp phần tôn vinh và quảng bá đến cho đông đảo người dân trong tỉnh và cả nước các nhà phân phối, người tiêu dùng, khách hàng biết, tìm đến địa chỉ các vùng miền, các vườn cam, bưởi có thương hiệu hướng đến xuất khẩu; chung tay xây dựng những giá trị đặc biệt của thương hiệu cam, bưởi Hà Tĩnh...

Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp lần thứ 2 còn có sự góp mặt của nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Hà Tĩnh khác như: Nhung hươu, rượu nhung hươu, trầm hương, mật ong...

Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp lần thứ 2 còn có sự góp mặt của nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Hà Tĩnh khác như: Nhung hươu, rượu nhung hươu, trầm hương, mật ong...

Đặc biệt, lễ hội còn là dịp để kích cầu tiêu dùng cam và một số nông sản đặc sản của Hà Tĩnh, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ngoài ra, việc tổ chức Lễ hội là cơ hội cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trao đổi kinh nghiệm, bảo tồn giống cây quý, chuyển giao KHKT, công nghệ áp dụng vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng, chất lượng chế biến nông sản; tạo mối liên kết, kết nối chuỗi giá trí từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản phẩm bền vững, đúng định hướng quy hoạch và chiến lược.

Tác giả: Đặng Thùy

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP