Trong nước

Hà Tĩnh: Tiếp tục tăng cường lực lượng xử lý xe quá khổ, quá tải

 

Chiều 4/6, Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã có buổi làm việc với tổ công tác đặc biệt gồm các lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Thanh tra giao thông, Công an thị xã Kỳ Anh về kiểm tra xe quá trọng tải trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh.
Tại buổi làm việc, Thượng tá Lưu Văn Tiến, phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh đã báo cáo kết quả 15 ngày ra quân xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh. Tổ công tác liên ngành đã kiểm tra 192 phương tiện, xử lý 36 trường hợp vi phạm quá tải, đồng thời xử lý 31 trường hợp quá hạn kiểm định. Tuy nhiên, trong trình hoạt động, tổ công tác làm nhiệm vụ gặp một số khó khăn nhất định do các lái xe vi phạm cố tình trốn tránh kiểm tra, kiểm soát của tổ liên ngành; một số chủ mỏ tuy đã cam kết nhưng vẫn cố tình vi phạm bốc hàng quá tải lên xe. Mặc dù, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng tổ liên ngành làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng quy trình, đúng điều lệnh, không để xảy ra tiêu cực, linh động, bao che đối với doanh nghiệp. Đối với hoạt động của trạm cân, thời gian qua các lực lượng đã duy trì mô hình hoạt động 3 tổ, chia 3 ca, hoạt động 24/24h, 7 ngày trong tuần. 6 tháng đầu năm đã xử lý 336 trường hợp.
Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả mà các tổ công tác đath được trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu tổ công tác không lơ là chủ quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Công an thị xã Kỳ Anh cần tham mưu cấp ủy, chính quyền vào cuộc, xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn. Tổ công tác liên ngành và Trạm kiểm soát tải trọng xe tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, 7 ngày trong tuần; theo dõi sát các đối tượng vận chuyển và chủ mỏ cố tình vi phạm tải trọng.

Trước đó, đoàn đã đến kiểm tra trực tiếp tại mỏ đá Quân khu 4 (Kỳ Tân), mỏ đá Rú Con (Kỳ Liên), hầu hết chủ phương tiện đã tự giác cắt bỏ phần cơi nới thành thùng xe, hiện tượng chở quá tải trọng giảm hẳn so với trước đây.

Xuân Lý – Văn Hùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP