Hà Tĩnh ngày nay

Hà Tĩnh: Tiềm ẩn rủi ro lưới điện quốc gia

Ông Nguyễn Trọng Thược – Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh cho biết, hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có 2 đường điện 500 kV với chiều dài 260km chạy qua 5 huyện với 42 xã. Song song với đó là đường dây 220 kV quản lý gần 500 cột đi qua 7 huyện, thị với chiều dài 130km.


Trước đây, các hiện tượng vi phạm an toàn lưới điện chủ yếu do thanh thiếu niên thả diều, làm vỡ sứ, hay tháo dây chằng, ốc vít thì nay một số công trình lưới điện 500kV bị xâm phạm ở mức độ nguy hiểm hơn như lấn chiếm hành lang tuyến, trồng cây lâm nghiệp, khai thác rừng, khai thác đá xây dựng, thi công cơ giới dưới hành lang an toàn lưới điện…


Cụ thể, tại công trình đường giao thông lên khu di tích Hà Huy Tập qua xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên), trong quá trình thi công xây dựng nâng cốt đường lên quá cao đã không đảm bảo an toàn lưới điện quốc gia.


Vi phạm về khoảng cách an toàn hành lang lưới điện tuyến đường dây 220kV Vinh – Hà Tĩnh tại dự án mở tuyến đường tránh thuộc địa bàn xã Đậu Liệu, thị xã Hồng Lĩnh ở vị trí cột 65-66. Tình trạng khai thác đất ngay tại chân cột điện làm giảm trọng tải đè lên cột, gây nguy cơ đổ cột đường dây 500kV như ở địa bàn xã Phú Lộc, huyện Can Lộc hay ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà.


Theo ông Thược, gần đây một trường hợp tương tự như sự cố ở Bình Dương đã xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh. Vào ngày 20.1.2013, ở vị trí cột số 681-682 tuyến đường dây 500kV Hà Tĩnh-Nho Quan 1, anh Trần Văn Lan (SN 1978) ở huyện Cẩm Xuyên điều khiển máy xúc BKS 37 FX- 0039 mở đường dưới đường điện 500kV cho xe công nông vào khai thác cây lâm nghiệp tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà. Khi máy xúc nâng cần lên để xúc đất đã bị điện 500kV phóng gây tiếng nổ lớn. Rất may không có thiệt hại về người, cũng như mất điện.


“Sự cố tại Bình Dương là bài học cho Hà Tĩnh. Tới đây, chúng tôi sẽ phải tăng cường kiểm tra và đề nghị xử lý nghiêm thêm các trường hợp vi phạm về lưới điện”- ông Thược nói.


Dân Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP