Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 49 năm Chiến thắng Ngã Ba Đồng Lộc, tại Ngã Ba Đồng Lộc huyền thoại. Chiều tối ngày 23/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, đồng thời tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cõi thiêng Đồng Lộc”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn dâng hoa, dâng hương

Cùng tham gia dâng hương với đoàn về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân gia đình 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại địa danh lịch sử này.

Tiến hành nghi lễ dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc – nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ TNXP trong cả nước và Khu mộ 10 nữ liệt sỹ TNXP đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc vào ngày 24/7/1968, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự đã thành kính biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; thành kính ghi nhận những đóng góp của các Anh hùng liệt sỹ, cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và các lực lượng đã chiến đấu anh dũng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng quà cho đại diện 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn tới dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cõi thiêng Đồng Lộc” tổ chức tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc do tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức thực hiện.

Rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buỗi lễ

Tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trân trọng trao tặng sổ tiết kiệm cho đại diện thân nhân 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Ban Tổ chức cũng trao sổ tiết kiệm tặng 24 thương bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với các nhạc phẩm gắn liền với thời tuổi trẻ kháng chiến, đấu tranh giải phóng dân tộc: Mười bông cúc trắng Trường Sơn; Về Hà Tĩnh người ơi; Người con gái sông La; Đường Trường Sơn xe anh qua; Lời hẹn tình quê; Màu hoa đỏ; Tổ quốc gọi tên mình…, Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” đã tái hiện truyền thống quê hương Xô viết Anh hùng và sức quật khởi của chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc. khắc ghi công lao của thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương và hy sinh tuổi xuân cho đất nước, cùng góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tác giả: Lưu Hà – Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Thương hiệu và Công luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP