Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Thu giữ 180kg hạt hướng dương không rõ nguồn gốc

Vào hồi 9h30 phút ngày 21/1, trên tuyến đường Tỉnh Lộ 22/12 thuộc xã An Lộc, huyện Lộc Hà, tổ tuần tra Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đã phát hiện và thu giữ 180 kg hạt hướng dương không rõ nguồn gốc trên đường đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng thu giữ số hàng – ảnh báo Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên tổ công tác phát hiện và tiến hành kiểm tra xe tải mang BKS 37C-223.21 do Đinh Quỳnh Giang (SN 1981, thường trú khối phố 2, P.Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 6 bao tải hạt hướng dương với khối lượng khoảng 180kg không có hóa đơn, chứng từ.

Qua xác minh bước đầu, Đinh Quỳnh Giang khai nhận số hạt hướng dương trên thu mua tại địa bàn tỉnh Nghệ An rồi đưa vào huyện Lộc Hà bán kiếm lời nhưng không có bất cứ giấy tờ gì liên quan đến hàng hóa, cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ số hàng ở đâu.

Trước đó, Đội Cảnh sát Kinh tế – Công an TP Hà Tĩnh cũng phát hiện tại kho hàng của một hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) chứa hơn 2 tấn hạt hướng dương đã quá hạn sử dụng, chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Ngoài ra, vào hồi 5h30 sáng 28/12/2017, tại địa phận tổ dân phố 9, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một xe tải chở 3 tấn hạt hướng dương, 3 tấn mạch nha cùng lượng lớn bánh kẹo không rõ nguồn gốc trên đường đi tiêu thụ.

Tác giả: Ngọc Linh (t/h)

Nguồn tin: Báo Môi trường và Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP