Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Thông cầu vào đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2017), sáng ngày 5/4, tại Hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã long trọng diễn ra lễ thông cầu vào đền thờ cố Tổng Bí thư.

Đại diện gia đình và lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương cắt băng thông cầu vào đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Hà Tĩnh, có ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Về phía gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn có Thiếu tướng Lê Kiên Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Nguyên UVTWĐ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đông đủ các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành và chính quyền địa phương cùng người dân tham dự.

Thiếu tướng Lê Kiên Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an thay mặt gia đình phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt gia đình, Thiếu tướng Lê Kiên Trung, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã luôn quan tâm, ủng hộ sát sao trong viêc xây dựng, hình thành đền thờ và giờ đây là cây cầu nối liền bờ ra đảo nơi thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cụ.

Sau 7 tháng thi công (từ tháng 10/2016 – 4/2017) cây đã hoàn thành. Cây cầu được thiết kế dầm thép, hình cong, rộng 3,4m, dài hơn 132 m, nối từ bờ phía Nam của Hồ Kẻ Gỗ ra đảo nơi có đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là một thuận lợi rất lớn cho du khách và bà con gần xa đến thắp hương tưởng niệm và vãn cảnh tại Hồ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ thông cầu:


Lãnh đạo UBND tỉnh, gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, lãnh đạo các ban ngành, chính quyền địa phương qua cầu vào đảo nơi thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Lãnh đạo UBND tỉnh, gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn… dâng hương tại đền thờ cố Tổng Bí thư .

Rất đông cán bộ, người dân đến thắp hương tại đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Cây cầu nối liền bờ ra đảo, nơi đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn được xây dựng trước đó 3 năm.

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn sinh ngày 7.4.1907, tại làng Bích La, xã Triệu Ðông, huyện Triệu Phong (Quảng Trị); quê gốc ở làng Phương Cai, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Duẩn đã dành cho Ðảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nói chung, quê hương Cẩm Xuyên nói riêng những tình cảm đặc biệt. Ðể tỏ lòng thành kính và tri ân công lao to lớn của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, được sự thống nhất của gia đình, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định đầu tư xây dựng Ðền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại hòn đảo giữa lòng hồ Kẻ Gỗ từ năm 2011 nhân kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh (15.10.1831 – 15.10.2011).

Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nằm trên một hòn đảo trong lòng hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) được khánh thành vào năm 2014. Tháng 10/2016, dự án cầu và đường hai đầu cầu vào khu vực đền thờ được phê duyệt với kinh phí đầu tư và được triển khai xây dựng cho đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Với sự đầu tư xây dựng khu tưởng niệm đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn của gia đình và UBND tỉnh Hà Tĩnh biến nơi đây trở thành địa chỉ văn hóa tâm linh hấp dẫn để nhân dân trong tỉnh và du khách gần xa tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của đồng chí Lê Duẩn – vị lãnh tụ kính yêu của Ðảng và dân tộc, người con kiệt xuất của quê hương Hà Tĩnh, Quảng Trị.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP