Hương Khê

Hà Tĩnh: Thiếu tiền ăn chơi 2 đối tượng rủ nhau trộm cắp xe máy

Ngày 5/9/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hậu (1996) và Nguyễn Khoa Tạo (1997) đều trú tại xã Phúc Đồng về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 3/9, Công an huyện Hương Khê nhận được đơn trình báo của chị Bạch Thị Nga (sinh năm 1968, ở xóm 13 xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) với nội dung: khoảng 23h ngày 1/9, gia đình bị kẻ gian lấy trộm 1 xe máy hiệu Sirius BKS 38B1-10531 khi đang để ở sân nhà. Công an huyện đã nhanh chóng phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) tập trung lực lượng điều tra. Qua soát xét, các lực lượng trinh sát thấy nổi lên 2 đối tượng người ở xã Phúc Đồng có mặt tại đám cưới đêm đó là: Nguyễn Đình Hậu và Nguyễn Khoa Tạo.

hatinh24h
Các đối tượng cùng tang vật

Qua theo dõi, lực lực lượng trinh sát nắm được thông tin trước khi xảy ra vụ mất trộm chiếc xe của chị Nga, Nguyễn Đình Hậu không có phương tiện đi lại nhưng sau khi xảy ra vụ mất trộm thì Hậu sử dụng chiếc xe Sirius giống với đặc điểm chiếc xe của chị Nga bị mất trước đó. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Hương Khê xác định chiếc xe mà đối tượng này đang sử dụng là xe chị Nga bị mất vào đêm 1/9; đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hậu. Đấu tranh với Hậu, Công an huyện tiếp tục bắt khẩn cấp Nguyễn Khoa Tạo – đối tượng cùng thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô của chị Nga.

Cụ thể, ngày 1/9, Khoa rủ Hậu đi chơi đám cưới tại xã Hòa Hải. Khi đi, Khoa mang theo vam phá khóa với mục đích lấy trộm xe máy. Trên đường đi, 2 đối tượng đã bàn bạc với nhau, Khoa đã bày cho Hậu cách dùng vam bẻ khóa trộm xe máy.

Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục điều tra, mớ rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy đinh của pháp luật.

TIẾN DŨNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP