Giáo dục - Đào tạo

Hà Tĩnh: Thầy trò quyết liệt ôn thi nóng chẳng kém nhiệt độ ngoài trời

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, những ngày này ở Hà Tĩnh nhiệt độ lúc nào cũng từ 39 – 42 độ nhưng hơn 19.000 học sinh và giáo viên Hà Tĩnh vẫn đang quyết liệt ôn luyện thi chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia vào đầu tháng 7. Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015 tỉnh Hà Tĩnh có 19.665 học sinh đăng ký dự thi, trong đó có 11.994 HS đăng ký tại cụm thi Vinh, 7.654 học sinh ĐK dự thi tại cụm thi Hà Tĩnh. Hà Tĩnh có 1 hội đồng thi với 13 điểm thi. Giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đang tích cực ôn thi Thầy và trò đều nỗ lực Tôi đến trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà) vào sáng thứ Bảy, mới hơn 9 giờ nhưng nắng chói chang, nhiệt độ đã trên 39 độ C nhưng trong các phòng học giáo viên và học sinh lớp 12 vẫn đang say sưa ôn luyện chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Em Trần Quốc Duy – Học sinh lớp 12 B5 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – cho biết: Để ổn định sức khỏe ôn thi, thường em đi ngủ trước 11 giờ, sáng dậy sớm, ăn sáng rồi đến trường, để tránh nắng. 6 giờ 30 em đã có mặt ở trường. Sau khi kết thúc chương trình học từ 15/5, nhà trường đã chuyển lịch ôn luyện thi, nên chỉ học buổi sáng từ 6 giờ 45, mỗi buổi học từ 3-4 tiết. Phòng học có đầy đủ quạt, nước uống. Tuy thời tiết nắng nóng nhưng được sự động viên của gia đình, thầy cô nên chúng em kiên trì ôn luyện. Thầy Nguyễn Hồng Hải – Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – cho biết: “Trường vẫn đang tổ chức ôn luyện thi cho học sinh. Việc ôn luyện thi đã được thực hiện từ cuối tháng Ba, đầu tháng Tư nhà trường đã cho học sinh đăng ký thi xét tốt nghiệp, thi ĐH và chọn các môn thi, chọn giáo viên học ôn thi. Hiện nhà trường cũng phân loại các giáo viên dạy theo 4 nhóm dạy: nhóm có khả năng đậu trường ĐH tốt cao (phân 2 lớp), nhóm có khả năng đậu ĐH tốp giữa (có 1 lớp), nhóm ôn thi để đậu tốt nghiệp (có 4 lớp), nhóm ôn thi để tránh điểm liệt. Trên cơ sở đó nhà trường cũng khuyến khích học sinh tự ôn thi, không bắt buộc đến trường học ôn. Trước đó, trường và sở đã tổ chức thi thử bài bản và nghiêm tức, kết quả mới chỉ có 70% học sinh thi đat yêu cầu nên giáo viên và học sinh dù nắng nóng cũng vẫn đang quyết tâm ôn luyện thi để đạt kết quả như mong muốn. Đến cuối tháng Tư, Sở tổ chức thi thử, ngay khi có kết quả trường tiến hành đối chiếu, sàng lọc phân loại lại học sinh. Ngày 3/5 trường tổ chức họp phụ huynh khối 12, thông báo kết quả thi thử. Giáo viên lấy kết quả kỳ 1 cộng với điểm thi thử rôi thông báo cho phụ huynh cụ thể để tiếp tục có cách ôn luyện. Chương trình ôn luyện thi chỉ học buổi sáng 3 tiết từ thứ Hai đến thứ Bảy. Phí học mỗi buổi là 12.000 đồng/HS. Đối tượng học yếu được phụ đạo thêm vào buổi chiều nhưng không thu tiền. Trường được chọn làm cụm thi nên học sinh của trường thi xét tốt nghiệp không phải lo về chỗ ở. Những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đăng ký tham gia tại thi cụm ở Vinh sẽ được nhà trường hỗ trợ 500 ngàn đồng. Nhà trường cũng đã kêu gọi hội khuyến học, các nhà hảo tâm ủng hộ học sinh khó khăn. Đến 25/5 kết thúc chương trình học sẽ tổ chức dặn dò học sinh trước khi tham dự kỳ thi và trao quà của các nhà hảo tâm cho các em để lên đường dự thi. Thầy Lê Thái Phi – Hiệu trưởng trường THPT Mai Thúc Loan (huyện Lộc Hà) chia sẽ: Nhà trường có 500 học sinh đăng ký dự thi, trong đó có 450 em theo học ôn luyện thi tại trường. Kế hoạch ôn luyện thi được thực hiện theo đề thi minh họa kỳ thi quốc gia của Bộ. Những giáo viên tham gia dạy ôn luyện thi đều đã được trường tập huấn chương trình của Bộ. Trường cũng xây dựng chủ đề và hệ thống câu hỏi bài tập theo đề minh họa phù hợp với 4 đối tượng học sinh mức nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao mà Bộ đã hướng dẫn. Nhà trường tăng cường ôn luyện cho hơn 315 học sinh nhóm vận dụng, vận dụng cao cho học sinh khá giỏi để thi xét Đại học để tham dự kỳ thi tại Vinh. Còn lại nhóm thi để đậu tốt nghiệp thì dạy ở mức thông hiểu nhận biết. Từ 14/5 trường kết thúc dạy chính khóa nên đã chuyển học ôn thi vào buổi sáng. Trước đó ngày 25/4 nhà trường đã họp phụ huynh khối 12 và thống nhất với phụ huynh triển khai học ôn. Số lượng học sinh theo học nề nếp, phòng học mát mẻ, có máy lọc nước cung cấp nước uống đẩy đủ nên không có hiện tượng học sinh ra ngoài quán xá. Vì vậy đảm bảo tính chuyên cần nên vẫn duy trì được phong trào học tập của học sinh ở gia đoạn nước rút. Thầy Phi cũng cho biết thêm, ngày 25/6 trường sẽ kết thúc ôn luyện thi và quán triệt trước kỳ thi về các nội dung, chuẩn bị thi và trao quà hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia cụm thi tại Vinh. Nhờ phân luồng học sinh sớm, các trường đã chủ động ôn luyện thi Thầy Nguyễn Hồng Hải – Hiệu trưởng trường Nguyễn Văn Trỗi luôn theo dõi, động viên giáo viên và học sinh ôn thi trong giai đoạn nước rút.  Cô Phan Thị Kim Lý – Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Thiên (huyện Thạch Hà) – gạt cái nắng vui mừng cho biết: “Nhờ phân luồng học sinh, bố trí giáo viên dạy chương trình ôn luyện thi sớm nên việc ôn luyện thi đã gần hoàn thành, dự kiến 20/6 sẽ cho học sinh kết thúc chương trình. Trước đó, trường đã tổ chức thi thử theo đề của Sở và của trường trên cơ sở đó sắp xếp học sinh theo 4 nhóm để ôn tập: nhóm thi tốt nghiệp học từ 27 – 37 tuần, nhóm thi tốt nghiệp và xét Đại học thì học 38 – 41 tuần. Ngoài những môn thi bắt buộc thì môn Địa lí được nhóm thi tốt nghiệp chọn học thi nhiều nhất. Kế hoạch, nội dung ôn tập nhà trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ và Sở hướng dẫn. Công tác ôn luyện thi nề nếp, bố trí phòng học thoáng mát, nước uống đầy đủ cho học sinh. Giai đoạn cuối này mỗi ngày các em học sinh chỉ còn học một buổi 3 tiết rồi về sớm để tránh nắng, giữ sức khỏe để dự thi”. Gặp thầy Lê Sỹ Võ – Hiệu trưởng trường THPT Nghèn (Can Lộc) khi học sinh lớp 12 vừa kết thúc buổi học, thầy Võ cho hay: “Kỳ thi này trường có hơn 80% học sinh lớp 12 đăng ký thi tốt nghiệp và xét ĐH tại Vinh. Thời tiết cực nóng nên việc ôn luyện thi cho học sinh và công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia rất vất vả. Nhưng đến gia đoạn này, các công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã sắp hoàn thành. Ngày 15/6 trường sẽ kết thúc chương trình ôn luyện để học sinh có thời gian nghĩ ngơi trước lúc thi. Phụ huynh và học sinh đã yên tâm hơn trước kỳ thi THPT nhiều đổi mới này”.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP