Chính sách

Hà Tĩnh – Thanh Hóa: Tăng cường liên doanh, liên kết

Sáng 2/3, Đoàn cán bộ tỉnh Thanh Hóa do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ta. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của Hà Tĩnh thời gian qua. Năm 2015, Hà Tĩnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt; phong trào xây dựng nông thôn đi vào chiều sâu với nhiều cách làm bài bản, sáng tạo; thu ngân sách đạt trên 12 tỷ đồng. Đặc biệt, các công trình dự án trọng điểm của tỉnh đã được triển khai đúng theo kế hoạch. Hà Tĩnh đặc biệt dồn sức cho công nghiệp trong đó Khu kinh tế Vũng Áng được xem là động lực cho sự phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh, vừa góp phần tăng thu ngân sách, vừa giải quyết lao động tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn giới thiệu với đoàn một số nét về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhận được sự phối hợp, hợp tác giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa về phát triển du lịch, dịch vụ, tạo thuận lợi để quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh tại thị trường tỉnh Thanh Hóa; có sự gắn kết dọc đường ven biển để thực hiện dự án trái phiếu Chính phủ, đồng thời, có sự liên kết giữa các khu kinh tế… tạo điều kiện để các doanh nghiệp liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Thay mặt đoàn cán bộ tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả mà Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự phát triển của các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng và sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trinh Văn Chiến mong muốn tăng cường hợp tác liên kết giữa hai tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa mong muốn tăng cường hợp tác liên kết giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh bằng việc phối hợp tổ chức các hoạt động thương mại, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai tỉnh khai thác và tiêu thụ sản phẩm có thế mạnh, phát triển hệ thống vùng về hậu cần cảng biển…

Nhân dịp này, lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa đã trao tặng những món quà lưu niệm thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc mà hai bên dành cho nhau, đồng thời, cùng chúc cho mối quan hệ hợp tác, liên kết giữa 2 tỉnh ngày càng bền chặt và phát triển toàn diện; quyết tâm xây dựng Bắc Trung Bộ trở thành vùng kinh tế động lực của cả nước.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã dẫn đoàn cán bộ tỉnh Thanh Hóa vào thăm Nhà máy chế biến thực phẩm, Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao của Tổng công ty KS&TM Hà Tĩnh; tham quan Dự án Khu liên hợp giang thép và cụm cảng nước sâu Sơn Dương Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng.

Qua tìm hiểu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn cán bộ tỉnh Thanh Hóa tin tưởng với những dự án lớn đã và đang triển khai, Khu kinh tế Vũng Áng sẽ trở thành trung tâm điện năng, trung tâm luyện thép và trung tâm cảng biển lớn nhất cả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh ngành thép…

Mỹ Dung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP