Ngày 27/11, Đại úy Nguyễn Duy Sáng, Trưởng Công an phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt được đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

“Đây là đối tượng nằm trong diện theo dõi của cơ quan Công an. Qua vụ án này, lực lượng Công an đề nghị quần chúng nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình, tránh các sơ hở không để kẻ xấu lợi dụng gây án”, Đại úy Sáng nhấn mạnh.

Theo đó, vào sáng ngày 26/11, Công an phường Kỳ Phương nhận được tin báo của chị Vi Thị H. (SN 1987), tạm trú tại tổ dân phố Nhân Thắng, Kỳ Phương, (thị xã Kỳ Anh) bị kẻ gian đột nhập phòng trọ lấy trộm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Sony, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus và 1 chiếc xe đạp, ước tính tổng giá trị tài sản bị lấy trộm khoảng 32 triệu đồng.

Ha Tinh: Ten trom 8X 'sa luoi' sau 3 gio gay an - Anh 1

Đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 3 giờ đồng hồ triển khai, Công phường Kỳ Phương đã làm rõ được thủ phạm là Lê Văn Định (SN 1987) tạm trú tại tổ dân phố Hồng Sơn, Kỳ Phương, (thị xã Kỳ Anh).

Tại cơ quan Công an, Định đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26/11, đã đột nhập vào phòng trọ chị H. lấy trộm 2 điện thoại di động và một chiếc xe đạp. Sau đó, đem tài sản trộm được về nhà cất giấu rồi mang đi tiêu thụ tại địa bàn khác lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cũng tại đây, Định còn khai thêm trong thời gian từ tháng 5/2016 đến nay, đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản tương tự với số tài sản lớn và nhiều vụ việc nhỏ khác.

Hiện Công an phường Kỳ Phương đang hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình Nguyên