Trong nước

Hà Tĩnh: Tăng cường quản lý hoạt động lễ hội, quảng bá du lịch

Để triển khai tốt các hoạt động lễ kỷ niệm này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu Sở VH,TT&DL cần chủ động làm tốt công tác chuẩn bị. Phân định rõ trách nhiệm; tổ chức các hoạt động phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian, trong đó nội dung phải mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vào ngày 24/2.Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm qua và nhấn mạnh: Năm 2015, trên địa bàn tỉnh ta sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn, trong đó có lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện làm việc với Sở VH,TT&DL.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện khẳng định: Việc tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du là cơ hội quảng bá văn hóa, con người Hà Tĩnh ra thế giới. Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu ngành Văn hóa, tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch, tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hóa tâm linh tại các khu du lịch, các điểm du lịch, đền chùa miếu mạo; xây dựng môi trường văn hóa du lịch tại các địa điểm tổ chức lễ hội; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, công tác quản lý hoạt động quyên góp từ thiện, công đức tại các đền chùa.

Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời, biển hiệu quảng cáo quán hàng dịch vụ. Chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức tốt các lễ khai trương năm du lịch Hà Tĩnh 2015.

Quỳnh Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP