Hà Tĩnh ngày nay

Hà Tĩnh: Tạm giữ tàu sắt hết hạn đăng ký kiểm định chở đầy dầu diesel

Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ một chiếc tàu sắt đã hết hạn đăng ký kiểm định chở đầy dầu diesel.

Tạm giữ tàu sắt hết hạn đăng ký kiểm định chở đầy dầu diesel - ảnh 1
Tạm giữ tàu sắt hết hạn đăng ký kiểm định chở đầy dầu diesel - ảnh 2Kiểm tra tàu chở dầu số hiệu VN-3387-TD – Ảnh: Nguyên Dũng
Tạm giữ tàu sắt hết hạn đăng ký kiểm định chở đầy dầu diesel - ảnh 3Một hầm chứa dầu trên tàu – Ảnh: Nguyên Dũng
Tạm giữ tàu sắt hết hạn đăng ký kiểm định chở đầy dầu diesel - ảnh 4Bà Đinh Thị Thanh Bình trả lời các câu hỏi của lực lượng chức năng – Ảnh: Nguyên Dũng
Trao đổi với Thanh Niên Online, thượng tá Nguyễn Huy Hùng, Phó trưởng Phòng PC68 Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết từ nguồn tin báo của quần chúng, lúc 16 giờ chiều nay 3.2, tại bờ sông Lam (thuộc khối 11, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), đơn vị này bất ngờ kiểm tra tàu sắt mang số hiệu VN-3387-TD của Công ty TNHH Tân Tân Phú do ông Trần Đức Úy (41 tuổi, ngụ xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) làm giám đốc.
Đại úy Nguyễn Hồng Dũng, Đội trưởng đội Phòng chống tội phạm (thuộc PC68), người trực tiếp điều tra tại hiện trường, cho biết qua kiểm tra thì tàu sắt đã quá cũ, được sản xuất từ năm 1972, hết hạn đăng ký kiểm định từ ngày 12.2.2012 và không có danh bạ thuyền viên theo quy định.
Đặc biệt, qua kiểm tra, các chiến sĩ cảnh sát phát hiện 4 hầm chứa đầy dầu diesel nhưng trên tàu lại không có bất kỳ thiết bị phòng cháy chữa cháy nào.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà Đinh Thị Thanh Bình (vợ ông Trần Đức Úy), cho biết tổng số dầu diesel trong 4 hầm là 60.520 lít. Lượng dầu này được vợ chồng bà thu mua từ tỉnh Quảng Bình đưa về Hà Tĩnh tiêu thụ.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành đo để xác định chính xác lượng dầu trong 4 hầm chứa và xác minh nguồn gốc, xuất xứ của số dầu trên.

Nguyên Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP