Phóng sự - Ký sự

Hà Tĩnh: Sử dụng tiền hỗ trợ sai mục đích, đến người chết vẫn ký nhận tiền (Bài 2)

Để đối phó với việc UBND Huyện bắt báo cáo cụ thể bằng văn bản về bài viết: “Tiền hỗ trợ và bảo vệ đất trồng lúa của dân đi về đâu?” đăng ngày 28/11 trên TCVTOTO và Dailo.vn, thôn Thọ (xã Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã lập ra biên bản có chữ ký đầy đủ và thay các hộ dân ký nhận số tiền hỗ trợ đất trồng lúa của nhà nước để hợp thức hóa, đưa số tiền đó vào việc làm đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi…

Có hay không việc giả chữ ký?

Nhận được phản ánh của người dân thôn Thọ và thôn Nguyên, ở xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bức xúc về việc thôn dùng tiền hỗ trợ đất trồng lúa của người dân nhằm sử dụng vào mục đích khác.

Trước đó, phóng viên TCVTOTO và Dailo.vn đã có bài viết: “Tiền hỗ trợ và bảo vệ đất trồng lúa của dân đi về đâu?” vào ngày 28/11. Để làm sáng tỏ sự việc, UBND huyện Thạch Hà đã trực tiếp chỉ đạo UBND xã Thạch Liên kiểm tra và yêu cầu có báo cáo cụ thể.

Để rộng đường dư luận, ngày 23/12 phóng viên đã trở lại UBND xã Thạch Liên xác minh thêm về sự việc này!

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Danh Luận – Phó chủ tịch UBND xã Thạch Liên cho biết, sau khi nhận được phản ánh của báo chí cũng như chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện Thạch Hà, hai người phòng tài chính trực tiếp xuống làm việc với các hộ dân để kiểm tra cũng như đã có báo cáo cụ thể lên huyện.

Xã đã cung cấp đầy đủ danh sách ký nhận tiền kinh phí chi trả bảo vệ và phát triển đất trồng lúa cũng như biên bản trích sao họp xóm của hai thôn về việc đồng ý chuyển số tiền này sang làm hệ thống kênh mương nội đồng lên huyện cách đây 2 tuần rồi – ông Luận cho biết thêm.

hatinh

Ông Lê Hữu Sinh – thôn trưởng thôn Thọ trao đổi với PV

Theo ông Lê Hữu Sinh – thôn trưởng thôn Thọ cho rằng, việc thôn đã chuyển số tiền hỗ trợ đất trồng lúa sang làm hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng đã được sự nhất trí của các hộ dân ở trong thôn, việc có sự phản ánh như vậy chắc là đó do một số hộ không đi họp nên không biết hoặc là không đồng tình với chủ trương này.

Với bản danh sách đã có toàn bộ chữ ký của người dân trong thôn Thọ, chúng tôi thắc mắc về việc dù có những hộ không đồng tình với chính sách này nhưng vẫn có chữ ký đầy đủ 100% như vậy? Thì ông Sinh thừa nhận, trong tất cả các chữ ký đó có hai người ông đã đích thân ký nhận là ông Đinh Văn Nguyên và Lê Mai Lợi, vì hai hộ này không đi họp, chờ họ ký biết đến bao giờ.

Việc chuyển số tiền đó vào xây dựng hệ thống giao thông nông thôn đây cũng là để người dân bớt đóng nộp mà thôi, ông Sinh nói thêm.

Người đã mất vẫn có chữ ký nhận tiền?

Để xác minh thực hư chữ ký, chúng tôi đã trực tiếp đến các hộ dân trong thôn Thọ có tên trong danh sách nhằm rộng đường dư luận. Thật bất ngờ, tất cả những hộ dân chúng tôi trực tiếp gặp đều lắc đầu khẳng định mình chưa bao giờ ký nhận vào danh sách như vậy.

Bác Nguyễn Đình Tý bức xúc: “Đây làm gì phải chữ ký của bác, bác có bao giờ có chữ ký như thế này đâu, với lại cháu xem những chữ ký này là biết ở đây là một người ký. Chữ ký mỗi người đều khác nhau chứ làm gì có tương đồng như thế này, chắc chắn là ai đó đã cố ý ký vào thôi”.

Ông Đinh Văn Lý (khoanh tròn đỏ) – mặc dù đã mất nhưng vẫn có chữ ký nhận tiền hỗ trợ và một số người dân không ký vẫn có danh sách ký rồi?

 “Đây chắc chắn là không phải chữ ký của tôi, với lại tôi là người luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của xóm nhưng cũng chưa bao giờ có cuộc họp như nội dung trong biên bản này nói, với lại cả thôn có gần 200 hộ nhưng lúc nào đi đông lắm cũng chỉ được 80 hộ, làm gì có cuộc họp nào đi đến 160 hộ như thế này. Điều đáng nói nhất là trong danh sách có những người đã mất như hộ ông Đinh Văn Lý nhưng vẫn có chữ ký trong danh sách này thật nực cười” – ông Hoàng, người dân xóm Thọ bức xúc.

Để hợp lý hóa văn bản báo cáo với cấp trên, đồng thời lấp liếm cho việc làm sai trái của mình là sử dụng tiền Bảo vệ và phát triển diện tích đất trồng lúa sai mục đích, thôn đã giả chữ ký của các hộ dân ký nhận vào văn bản họp thôn nhằm hợp thức hóa sự đồng tình để báo cáo lên cấp trên.

Thiết nghĩ, việc làm này của thôn đã gây ra những bức xúc, thắc mắc trong lòng dân. Kính mong các cấp chính quyền cần vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc để trả lại quyền lợi cho người dân nơi đây.

Diệp Bình – Trọng Dân/VTOTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP