Tin Hà Tĩnh

Sập cầu dân sinh, 150 hộ dân bị cô lập

Hơn 150 hộ dân xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang bị "cô lập", cuộc sống gặp nhiều khó khăn bởi chiếc cầu khe Bượm bị sập.

Tin tức từ ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch UBND xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết: "Cầu khe Bượm tại thôn 3, xã hương Thọ đã bị sập khiến cho 150 hộ dân của thôn 1, thôn 2 bị cô lập. Người dân muồn đi lại phải vòng xa hơn 1,5km".

Cầu dân sinh khe Bượm đã bị sập khiến cho 150 hộ dân thôn 1, 2 bị cô lập.

Theo đó, cầu khe Bượm được xây dựng từ năm 2001, bằng dự án Oxfam. Cầu được xây dựng 2 nhịp, mỗi nhịp dài 10 mét để phục vụ đời sống dân sinh của trên 150 hộ dân thôn 1 và thôn 2 xã Hương Thọ.

Sau trận bão số 10, nước từ thượng nguồn đổ về đã làm sập 1 nhịp cầu khe Bượm.

Sau trận lũ quét của cơn bão số 10, cầu khe Bượm bị nước từ thượng nguồn đổ về dồn dập khiến cho cây cầu bị sụp đổ.

Được biết, sau sự cố sập cầu khe Bượm, người dân thôn 1 và thôn 2 đang hết sức khó khăn trong việc đi lại cũng như sinh hoạt.

"Cầu khe Bượm sập đã khiến cuộc sống người dân chúng tôi đảo lộn. Nay muốn qua cầu chúng tôi cũng phải đi đường vòng hơn 1,5km mới có thể tới được đường mòn Hồ Chí Minh", một người dân thôn 2, xã Hương Thọ thông tin.

Tác giả: Hồ Thắng

Nguồn tin: antt.vn

  Từ khóa: sập cầu dân sinh , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP