Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh rộn rã mùa gặt, niềm vui thóc đầy bồ

Hơn 3 tháng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” tỉa giặm từng bụi lúa, bón từng chậu phân, gánh từng thùng thuốc BVTV đi phun để bảo vệ mùa màng. Cuối cùng, hôm nay những bao thóc mới cũng về đến sân nhà nông dân Hà Tĩnh trong niềm vui được mùa.

Ông Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện động viên bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để kịp thời sản xuất HT 2018 đúng lịch thời vụ

Năm nay, mặc dù gieo cấy muộn hơn các năm, giai đoạn đầu phát triển lúa gặp rét đậm, phải gieo đi gieo lại, sâu bệnh hoành hành... song nhờ chủ động phòng trừ nên hầu hết diện tích thu hoạch cho năng suất cao hơn vụ Xuân 2017, cá biệt, một số xã vùng ven biển huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, Nghi Xuân... do đất đai nghèo chất dinh dưỡng, lúa nhiễm nặng bệnh đốm nâu, tiêm lửa và đạo ôn nên năng suất có phần hạn chế.

​Ông Nguyễn Trí Hà, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và BVTV Hà Tĩnh cho hay, vụ Xuân 2018, toàn tỉnh gieo cấy 59.133ha lúa. Đến thời điểm này, bà con đã thu hoạch đạt xấp xỉ 80% tổng diện tích, một số huyện như Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân… cơ bản đã gặt xong. Qua đánh giá sơ bộ , năng suất ước đạt 53,5 tạ/ha, cao hơn vụ Xuân 2017 là 12,41 tạ/ha. Các huyện trọngđiểm lúa như Đức Thọ năng suất đạt trên 65 tạ/ha; Cẩm Xuyên trên 55 tạ/ha…

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, từ tờ mờ sáng hàng trăm nông dân xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh đổ xô ra đồng. Chị Nguyễn Thị Hạnh một tay cầm bao, một tay xách ấm nước chè chạy theo chiếc máy gặt vừa được chở từ Thừa Thiên Huế ra để xuống đồng gặt 6 sào lúa của gia đình. Theo chị Hạnh, tuy lúa chín chưa đạt 100% nhưng chị vẫn quyết định gặt để tránh cái nắng hầm hập của ngày hè và kịp thời làm đất gieo cấy vụ HT. “Nhà tôi làm 4 sào giống VTNA2 và 2 sào giống lúa mới BQ. Vừa rồi giống VTNA2 có bị bệnh đốm nâu nhưng tôi phun phòng kịp thời, đúng kỹ thuật nên năng suất vẫn đạt trên 2,5 tạ/sào. Riêng giống lúa mới BQ, thửa nào thửa nấy đẹp mơn mởn, bông chín vàng ruộm nhưng bộ lá vẫn xanh, năng suất ước đạt trên 3 tạ/sào”, chị Hạnh phấn khởi.

​Theo ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Kỳ Anh, vụ Xuân năm nay rất phấn khởi vì đã “cắt” được sự cố mất mùa năm ngoái. Hơn 5.500ha lúa toàn huyện hầu hết sạch sâu bệnh. Hiện bà con đang thu hoạch rộ, dự kiến đến 5/6 sẽ kết thúc vụ Xuân. Về kết quả, theo đánh giá bước đầu, năng suất toàn huyện ước đạt gần 52 tạ/ha, cao hơn KH đặt ra gần 2,8 tạ/ha.

​“Vựa” lúa huyện Đức Thọ cũng đang chạy đua với thời vụ đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Xã Đức La chỉ mới bước vào thu hoạch được gần 2 tuần nhưng 110 ha của xã đã cơ bản hoàn thành. Năm nay, với hai giống lúa chủ đạo P6 và nếp 98, năng suất đạt vượt trội. Ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch UBND xã cho biết, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha, cao hơn vụ Xuân 2017 từ 6 - 7 tạ/ha nhờ bà con đã chủ động phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Song song với gặt lúa Xuân, bà con tiến hành bắc mạ “ép” HT.

Nông dân xã Kỳ Văn tranh thủ thời tiết nắng ráo xuống đồng gặt lúa Xuân từ sáng sớm

Chị Trần Thị Hoa, xã Đức La cho hay, gia đình chị làm 1 mẫu ruộng, cứ chín đến đâu là thu hoạch đến đó. Mặc dù gia đình có sắm đầy đủ máy gặt tay nhưng để rút ngắn thời gian chị thuê máy gặt để dành thời gian phơi phong và chuẩn bị làm HT.

​Chỉ ít ngày nữa, các địa phương trên toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ kết thúc thu hoạch lúa Xuân. Đứng giữa đồng khuôn mặt nông dân mồ hôi chảy đầm đìa nhưng ai ai cũng phấn khởi vì nỗ lực chăm bón trong “ba tháng mười ngày” của họ được đền đáp bằng một vụ mùa bội thu, thóc lúa đầy bồ.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP