Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Rà tìm lựu đạn đã rút chốt tại hiện trường nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ

Cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, phối hợp với lực lượng công binh rà tìm, khống chế quả lựu đạn mà Trung đã rút chốt vứt ra gần xe ô tô trong quá trình cố thủ.

Sáng 16/2, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa tiếp cận được hiện trường nhóm đối tượng ôm súng và lựu đạn cố thủ xảy ra vào chiều 15/2.

Cơ quan chức năng xác định, trước khi buông súng đầu hàng, trong tay Nguyễn Thành Trung có 2 quả lựu đạn. Trong quá trình cố thủ, 1 quả đã được đối tượng rút chốt, buộc dây chun vứt ra gần khu vực xe ô tô, quả còn lại chưa rút chốt được cơ quan chức năng tịch thu sau khi Trung đầu hàng.

Khu vực đối tượng Trung rút chốt lựu đạn ném ra ngoài.

Khu vực đối tượng Trung rút chốt lựu đạn ném ra ngoài.

Chính bởi vậy, trong đêm, phương án khám nghiệm hiện trường chưa thể thực hiện.

Theo ghi nhận, đến sáng 16/2, Công an Hà Tĩnh đang phối hợp với lực lượng công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh và bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp rà phá quả lựu đạn nói trên.

Tại một diễn biến liên quan, xuyên đêm (từ tối 15/2 – 16/2), cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn vẫn tiếp tục triển khai phương án nghiệp vụ để truy bắt nghi phạm thứ 4 đang lẩn trốn.

Cơ quan chức năng xác định, 1 quả lựu đạn đã được Trung rút chốt ném ra ngoài trong quá trình cố thủ.

Cơ quan chức năng xác định, 1 quả lựu đạn đã được Trung rút chốt ném ra ngoài trong quá trình cố thủ.

Theo một nguồn tin riêng của báo Người Đưa Tin, đến đầu giờ sáng 16/2, nghi phạm thứ 4 này (được xác định trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã liên hệ với cơ quan công an, xin trình diện, đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 15h ngày 15/2, cục Cảnh sát ma túy bộ Công an phối hợp cùng Công an Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng đi trên xe bán tải không biển số và xe Fortuner mang BKS: 81A – 174.96 di chuyển trên QL8C đoạn qua địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu vận chuyển ma túy nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.


Hình ảnh lực lượng cảnh sát triển khai phương án áp sát hiện trường nhóm đối tượng cố thủ.

Hình ảnh lực lượng cảnh sát triển khai phương án áp sát hiện trường nhóm đối tượng cố thủ.

Chiếc xe Fortuner chạy đến địa bàn xã Sơn Quang thì bị lực lượng công an khống chế, 1 đối tượng tên Khoa bị bắt giữ, 1 đối tượng khác nhảy xuống xe, tẩu thoát. 2 đối tượng khác đi trên xe ô tô bán tải được xác định là Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Trong quá trình bị truy đuổi, chiếc xe bán tải lao xuống ruộng gần khu vực trụ sở chi cục Thuế Hương Sơn, 2 đối tượng liền rút súng và lựu đạn đã mở chốt, cố thủ trong xe, đe dọa lực lượng chức năng.

19h15, Trung bị khống chế, bắt giữ.

19h15, Trung bị khống chế, bắt giữ.

Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, lực lượng biên phòng… được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã gồm: Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, thị trấn Phố Châu để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng. Người dân gần đó cũng được di tản nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Đến 17h cùng ngày Tuấn rời xe ra, đầu hàng. 19h15 cùng ngày, Trung cũng buông vũ khí đầu hàng sau khi gí súng vào đầu định bóp cò tự sát nhưng được lực lượng chức năng thuyết phục.

Tác giả: Ngân Hà - Phi Long

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP