Can Lộc

Hà Tĩnh: Qua cầu không lan can, mẹ tử vong con 3 tuổi được cứu

Hai mẹ con chị Phương đi xe máy qua cầu không có lan can nên bị rơi xuống rào nước. Mẹ bị chết đuối, con may mắn được cứu sống.

hatinh24h

Cầu Mới nơi xẩy ra vụ tai nạn thương tâm

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào sáng 12.8, tại địa bàn xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc Hà Tĩnh.

Nạn nhân là hai mẹ con chị Nguyễn Thị Phương (33 tuổi) chạy xe máy chở theo con trai Hoàng Văn Quê (3 tuổi) khi đi qua cầu Mới giáp ranh giữa xóm Khánh Sơn và Trung Sơn thuộc xã Sơn Lộc thì bị ngã xuống rào nước.

Sau khi tai nạn xảy một số người dân đã kịp nhảy xuống cứu bé Quê đưa lên bờ. Tuy nhiên khi quay lại cứu chị Phương nhưng chị đã bị nước nhấn chìm. Đến trưa cùng ngày, thi thể chị Phương đã được vớt lên bờ.

Được biết, cầu Mới có dài khoảng 15m, rộng 4,5m, không có lan can hai bên. Mặc dù có tên là cầu Mới nhưng cây cầu này đã xây dựng từ lâu, có biểu hiện xuống cấp.

Hiện vụ việc đang được công an xã Sơn Lộc lấy lời khai làm rõ vụ tai nạn thương tâm trên.

Lam Khê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP