Phóng sự - Ký sự

Hà Tĩnh: Phòng Nông nghiệp “bao sân”, HTX và nông dân điêu đứng!

Ép người dân phải mua cây giống do huyện cung cấp mới nhận được hỗ trợ, “bao” chiếm ” lãnh địa” ở các địa phương do mình phụ trách để trồng cây môi trường (cây xanh); ra các quyết định có tính “ nước rút” gây khó cho các xã trong việc thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp là những việc làm đang diễn ra ở Phòng NN&PT nông thôn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). 

Những việc làm trên không những gây “nhiễu” cho các xã, “ bịt” đường làm ăn của một số HTX trên địa bàn mà nguy hại hơn là làm cho người dân không được hưởng tiền hỗ trợ từ một chủ trương phát triển nông nghiệp đúng đắn của tỉnh nhà.

Muốn được nghiệm thu phải mua cây từ vườn ươm của huyện!

Thực hiện Nghị Quyết số 90/2014/NQ-HĐND của tỉnh Hà Tĩnh về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn rất nhiều hộ nông dân ở huyện Vũ Quang đã ra sức phát triển mô hình vườn đồi.

hatin24h
Là vườn ươm có giống cây đạt điều kiện về chất lương giống nhưng khi người dân mua tại CTy THNH sản xuất giống cây trồng Hà Tĩnh thì phòng NN Vũ Quang chỉ đạo các xã là không được nghiệm thu cho người dân.

Để đảm bảo có một mô hình vườn đồi với những cây ăn quả đảm bảo chất lượng có tính bền vũng người dân nơi đây đã lặn lội tìm đến những vườn ươm tốt nhất để chọn giống. Thế nhưng sau khi người dân làm hồ sơ trình lên xã để làm thủ tục nhận hỗ trợ tiền cây giống (30.000 đồng/ cây đối với những hộ trồng từ 250-500 cây, trong đó 10.000 hỗ trợ của tỉnh, 20.000đ từ huyện; 35.000 đồng  từ mô hình trên 500 cây) thì được xã trả lời: Phòng NN bắt buộc phải mua cây từ Trung tâm Ứng dụng & Chuyển giao Khoa học Công nghệ (TTUD&CGKHCN) huyện Vũ Quang mới được làm hồ sơ.

Những xã có nhiều hộ dân rơi vào tình trạng trên nhất là xã Đức Lĩnh, Hương Thọ, Sơn Thọ…

Bà Võ Thị Loan, thôn 5, xã Sơn Thọ bức xúc: “Gia đình tôi mua 250 gốc cam chanh và cam bù ở vườn ươm của Cty TNHH sản xuất giống cây trồng Hà Tĩnh, đóng ở xã Đức Lạng (Đức Thọ) về trồng. Khi gia đình lên UBND xã làm hồ sơ xin nghiệm thu để nhận hỗ trợ tiền cây giống thì xã không cần xem và trả lời thẳng là mua ở những nơi khác không được làm”.

Không chỉ có gia đình bà Loan, ở xã Hương Thọ mới rơi vào tình cảnh trên, hàng nghìn hộ dân ở các xã khác trên địa bàn Vũ Quang cũng đang lâm cảnh tương tự.

700 gốc cam của gia đình ông Thái Đình Hòa ở thôn 5, xã Hương Thọ lấy giống do huyện Vũ Quang cung cấp sau 1 năm chỉ phát triển được 10 cm.
 Cùng một quả đồi, cùng 1 thời điểm trồng nhưng vườn cam hộ anh Nguyễn Văn Vạn và anh Nguyễn Văn Chiến lấy giống từ Hương Khê thì rất phát triển.

“Thấy đây là việc làm quá “ép” dân nên trong các cuộc họp ở xã người dân cũng như cán bộ ở các thôn kịch liệt phản đối” ông Đặng Minh Quang- Bí thư chi bộ thôn 5, xã Hương Thọ cho biết.

Là hộ đang phát triển mô hình vườn đồi nhưng anh Thuấn ở xã Đức Lĩnh hiện chưa biết nên phải lấy cây giống ở đâu.

Theo người nông dân này, để phát triển vườn đồi phải bỏ ra một khoản kinh phí rất lớn trong quá trình đầu tư, cho nên sự hỗ trợ của Nhà nước là điều rất cần thiết. Thế nhưng, theo anh Thuấn nếu lấy cây có sự hỗ trợ tiền giống thì mình sẽ không được chọn cây mình thích, còn mua ở những nơi khác dù cây tốt thì cũng không nhận được sự hỗ trợ nên rất khó khăn.

Cây giống của huyện cung cấp: 1 năm trồng phát triển…10cm!

Khác với năm 2015 là phải mua cây giống từ vườn ươm của huyện mới được hỗ trợ, năm 2014 bất kể người dân mua cây giống ở đâu nếu có giấy kiểm định là giống cây đạt chuẩn thì đều được làm hồ sơ để nhận hỗ trợ.

Vườn ươm được cho là đạt “ chuẩn” để cung cấp giống hỗ trợ của TTUD&CGKHCN huyện Vũ Quang chỉ vài cây lèo tèo.

Vì tin tưởng giống cây do TTUD&CGKHCN huyện Vũ Quang cung cấp nên có nhiều người dân đã mua giống tai trung tâm này. Thế nhưng sau khi trồng 1 năm giống cây do trung tâm này cung cấp chỉ phát triển bằng 1/3 giống cây từ các vườn ươm khác.

Theo người dân và chính quyền một số xã ở huyện Vũ Quang, có thể xuất phát từ nguyên nhân trên nên năm 2015 người dân trên địa bàn đã không mặn mà gì với giống cây từ trung tâm này cung cấp nên đã đi tìm cây giống ở những vườn ươm khác. Từ đó Phòng NN huyện Vũ Quang mới ra quyết định trên nằm ép người dân muốn hỗ trợ phải “ giải quyết” giống cây do huyện nhà cung cấp.

Ngao ngán trước giống cây lấy từ TTUD&CGKHCN huyện Vũ Quang cung cấp sau một năm chỉ phát triển được 10cm, năm 2015 và người dân xã Hương Thọ, Đức Lĩnh, Đức Hương…. đã đi tìm cây giống từ vườn ươm ở các huyện khác như Đức Thọ, Hương Khê để về trồng.

“Năm 2014, tôi lấy 700 gốc Cam bù từ nguồn cung cấp của huyện về trồng. Cũng trên 1 quả đồi, cũng chăm sóc như nhau nhưng sau 1 năm cam của các hộ xung quang phát triển gấp 3 lần giống cam tôi lấy từ huyện”, ông Thái Đình Hòa, thôn 5, xã Hương Thọ phản ánh.

 Trước việc làm của Phòng NN Vũ Quang Cty TNHH sản xuất giống cây trồng Hà Tĩnh phải cầu cứu tới các cơ quan chức năng.

Trước việc làm mang tính ép buộc trên của Phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang, rất nhiều người dân và các HTX đóng trên địa bàn huyện này đã gửi thông tin phản ánh đến báo Tầm Nhìn. 

Minh Tâm – Đặng Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP