“Với sự đỡ đầu của LĐLĐ tỉnh, chúng tôi thực sự vươn lên…”

Chúng tôi về Cẩm Yên (Cẩm Xuyên), xã được LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đỡ đầu xây dựng NTM vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Mầm non xã tưng bừng trong ngày lễ. Niềm vui của tập thể GV và HS được nhân lên nhiều trong năm học này với công trình nhà đa chức năng trị giá 1 tỷ đồng mới được xây dựng từ sự hỗ trợ của địa phương và sự đóng góp của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh.

LĐLĐ tỉnh đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp 547 triệu đồng. Với công trình này, trường mầm non Cẩm Yên đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Vào năm 2014, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh và Quỹ “Tấm lòng vàng”  Lao Động cũng ủng hộ Cẩm Yên 200 triệu đồng xây dựng nhà ăn bán trú trường tiểu học, dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ đưa vào sử dụng. Đến nay, với sự giúp đỡ tích cực của LĐLĐ tỉnh, Cẩm Yên đã hoàn thành tiêu chí trường học của bộ tiêu chí NTM.

Nhà ăn bán trú Trường Tiểu học Cẩm Yên đang xây dựng, nguồn kinh phí do Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ, LĐLĐ tỉnh làm chủ đầu tư.

“Trong ba năm được LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đỡ đầu (từ năm 2012 đến nay), Cẩm Yên đã vươn lên thực sự trong xây dựng NTM. Lãnh đạo, cán bộ LĐLĐ tỉnh hết sức quan tâm đến Cẩm Yên, sâu sát với địa phương, giúp địa phương trong khâu định hướng, xây dựng chương trình kế hoạch, tuyên truyền vận động nhân dân, chung tay tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. LĐLĐ tỉnh đã đem đến cho chúng tôi trách nhiệm, sự năng động và sáng tạo, cách làm việc khoa học.

Là một tổ chức chính trị – xã hội, không có nguồn tài chính dồi dào, nhưng LĐLĐ tỉnh đã cố gắng giúp đỡ địa phương xây dựng nhiều công trình thiết thực như trường học, trạm y tế, kênh mương nội đồng, đường liên xã…. với tổng kinh phí đến nay khoảng 1 tỷ đồng. Tập thể lãnh đạo chúng tôi tự nhắc mình cố gắng phấn đấu sao cho xứng đáng với tình cảm và sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh cũng như toàn thể đoàn viên công đoàn đã dành cho địa phương”, ông Nguyễn Quốc Sỹ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên chia sẻ. 

Nhà mái ấm công đoàn của chị Phùng

Ấm áp trong ngôi nhà “Mái ấm công đoàn”

Để hỗ trợ địa phương hoàn thành tiêu chí nhà ở, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng ba nhà “Mái ấm công đoàn” cho người dân Cẩm Yên. Chị Trần Thị Phùng, thôn Minh Lạc nói: “Trước đây nhà của tôi xuống cấp, mùa mưa bão nơm nớp không an toàn. Nhờ sự giúp đỡ của chương trình “Mái ấm công đoàn”, nay tôi đã có nhà ở kiên cố, an tâm trong mùa mưa bão. Cảm ơn LĐLĐ tỉnh và chương trình “Mái ấm công đoàn” đã giúp những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi có được mái nhà yên ấm”.

“Vào đầu năm 2012, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức cho đoàn cán bộ xã, thôn Cẩm Yên đi tham quan mô hình NTM ở Tam Phước, huyện Phú Ninh (Quảng Nam). Qua đợt tham quan này, chúng tôi đã học hỏi được nhiều giải pháp hay để vận dụng vào thực tiễn”, ông Trần Danh Tương, Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng BCĐ XDNTM LĐLĐ Hà Tĩnh cho biết.

Một trong những giải pháp mà Cẩm Yên áp dụng vào thực tiễn là công tác quy hoạch, cụ thể là tổ chức, sắp xếp lại thôn xóm. Trước đây xã có 11 thôn, nay sáp nhập còn 7 thôn. Sau sáp nhập, quy mô thôn xóm lớn hơn, tạo điều kiện thuận lợi trong điều hành sản xuất, cơ giới hoá nông nghiệp. Xã cũng đã thành lập HTX môi trường, xây dựng cánh đồng mẫu, phát triển nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao, tiêu biểu là mô hình chăn nuôi tập trung của Bí thư Đảng uỷ xã Trần Thị Phú.

Là một địa phương thuần nông, độc canh cây lúa, điều kiện thiên thiên không thuận lợi (chưa mưa đã úng, chưa nắng đất đã nứt nẻ), xuất phát điểm thấp, với sự giúp đỡ của LĐLĐ tỉnh và sự nỗ lực của địa phương, đến nay Cẩm Yên đã đạt 13/19 tiêu chí NTM. Những tiêu chí còn lại, địa phương đang tập trung hoàn thiện trong thời gian tới.

Clip về những công trình do LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp hỗ trợ xây dựng NTM ở Cẩm Yên: