Tin

Hà Tĩnh: Phát hiện một bé gái mới sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

Bé gái sơ sinh được quấn trong chiếc áo khoác nắng còn đỏ hỏn, toàn thân dính máu bị bỏ rơi ở cổng chùa Tượng Sơn.

Tin mới nhận từ ông Phan Văn Chương, Trưởng Công an xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Tượng Sơn, thuộc xã Sơn Giang.

Theo đó, vào khoảng 6h sáng nay (12/8), trong lúc đi ngang chùa Tượng Sơn, anh Nguyễn Văn Dũng, trú xã Sơn Giang phát hiện trước cổng chùa có một gói áo cuộn tròn để trên ghế đá. Mở ra xem, anh thấy bên trong là một bé gái sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi, nặng khoảng 2,8kg.

hatinh24h

Cháu bé bị bỏ rơi hiện đang được các y tá chăm sóc tại trạm y tế xã Sơn Giang

 Ngay sau đó, anh Dũng đã báo tin lên chính quyền địa phương. Được biết, thời điểm phát hiện tình trạng cháu bé vẫn bình thường, trên người dính rất nhiều máu.

Hiện, cháu bé đã được bàn giao cho trạm y tế xã Sơn Giang chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

HỒ THẮNG

Nguồn: Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP