Văn hoá Dân gian

Hà Tĩnh: Phát hiện hai hiện vật “độc nhất vô nhị”

Sáng 12/8/2009, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết: Trong quá trình tìm hiểu một số nhân vật lịch sử trên địa bàn liên quan đến thời Tây Sơn đã phát hiện tượng hai con hươu làm bằng đồng thời Tây Sơn có niên đại cách đây khoảng 200 năm. Bộ hiện vật được xem là độc nhất “vô nhị” ở khu vực Hà Tĩnh.

Sáng 12/8/2009, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết: Trong quá trình tìm hiểu một số nhân vật lịch sử trên địa bàn liên quan đến thời Tây Sơn đã phát hiện tượng hai con hươu làm bằng đồng thời Tây Sơn có niên đại cách đây khoảng 200 năm. Bộ hiện vật được xem là độc nhất “vô nhị” ở khu vực Hà Tĩnh.

Hai hiện vật được tìm thấy tại đền thờ Nguyễn Đình Tín, (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Tượng hai con hươu sao đội cọc đèn bằng đồng được các nghệ nhân xưa tạo dáng trong tư thế đứng thoải mái trên bệ là mỏm đá cách điệu chiều dài 30cm, rộng 15cm, một chân trước co lên, lưng đội cọc đèn làm theo thế con tiện và phần trên để đặt đèn tựa giống như một búp sen có 6 cánh sen mới nở. Tượng hai con hươu sao được tả rất thực từ các hoạt tiết thể hiện một cách cẩn thận. Tượng thứ nhất (biểu tượng giới tính âm) dài 25 cm, mình mập, đầu quay về bên phải, miệng ngậm cành lộc, đuôi vểnh lên; tượng thứ hai (biểu tượng giới tính dương), dài 29 cm, đầu quay về bên trái, đuôi ngắn hơn, mình dài, đầu ngẩng cao, trên sừng hươu có gắn một cành lộc. Ông Hồ Bách Khoa, Phó phòng di sản, Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết: Trong hệ thống đồ thờ truyền thống tại đền, đình, nhà thờ dòng họ… chủ yếu là cọc đèn có chân đế tròn, hạc đội cọc đèn và rùa đội cọc đèn. Hai hiện vật vừa phát hiện trên chúng tôi chưa bắt gặp, chính vì, vậy đây là hiện vật mang tính “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh. Qua tìm hiểu, nghiên cứu được biết đền thờ là nơi thờ nhân vật lịch sử Nguyễn Đình Tín, một vị quan có nhiều công lao trong phong trào Tây Sơn.

Đắc Thành

Bee

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP