Kỳ Anh

Hà Tĩnh: Nhóm thanh niên chém rách đầu cô gái phạm tội gì?

Dư luận đang rất bức xúc với hành động của nhóm thanh niên kéo một cô gái lên xe taxi sau đó chém vỡ đầu.

>> Hà Tĩnh: Cô gái bị bắt cóc lên xe taxi rồi hành hung dã man

Nạn nhân bị đánh rách đầu (ảnh NVCC)

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Phan Thị Hồng N. (23 tuổi, trú tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Theo trình bày của nạn nhân, vào khoảng 19h30 ngày 11.12, khi N. đang nấu ăn tại phòng trọ ở thôn Long Sơn thì bị hai người bạn của mình là Mai Thị Thu T. và một người tên là Phương đi cùng 2 người đàn ông lạ mặt đạp cửa xông vào phòng khống chế, bắt ra khỏi phòng trọ.

Những người này kéo chị lên một chiếc taxi đậu gần đó rồi dùng kéo cắt tóc và dùng dao chém vào đầu, tay chị N.

Nạn nhân sau đó được người dân địa phương đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, nạn nhân được các bác sĩ khâu 10 mũi ở vết thương trên đầu, khâu 4 mũi ở tay.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do chị N. mâu thuẫn về chuyện tiền bạc và nói xấu nhau trên facebook.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP. HCM phân tích: Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp như dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người; gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người; đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; có tổ chức; trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê; có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm; để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Người phạm tội này có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Pháp luật quy định, dao phay, các loại dao sắc, nhọn, búa đinh… được xem là hung khí nguy hiểm. Do đó, trong trường hợp này, tôi cho rằng có dấu hiệu tội phạm của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, cần được các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, nếu trong quá trình điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh được nhóm người này không phải cố ý gây thương tích mà có động cơ, mục đích giết người thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo Điều 93 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Theo đó, nếu có một trong các tình tiết như thuê giết người hoặc giết người thuê; có tính chất côn đồ; có tổ chức…thì người phạm tội có thể bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Bình luận về các hành vi nói xấu, thách đố nhau trên Facebook, luật sư Hậu cho rằng: ngày nay, Facebook nói riêng hay các trang mạng xã hội nói chung đã không còn đơn thuần là không gian riêng tư của mỗi người mà có sự tương tác lẫn nhau, có khả năng lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt và đôi khi còn trở thành công cụ để xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu người khác hay gièm pha, làm mất uy tín của cá nhân, doanh nghiệp đối thủ… Trong thời gian qua, báo chí cũng rất nhiều lần đưa tin về các sự việc ẩu đả, đánh nhau, thậm chí là giết người chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook. Song mọi người cần lưu ý, mạng xã hội là ảo nhưng hậu quả của những hành vi mà mỗi người thực hiện trên mạng xã hội không hề “ảo” một chút nào. Việc thách đố, mâu thuẫn nhau trên Facebook có thể chính là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bên.

Nam Dương (ghi)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP