Nghi Xuân

Hà Tĩnh: Nhậu say dùng dao bầu đâm xuyên ngực bạn

Trong lúc “Chén chú chén anh” rượu vào lời ra, đôi bên xảy ra xô xát, Phương đã bỏ về xách dao bầu ra đâm xuyên ngực bạn nhậu.

Ngày 18/2, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập Lê Minh Phương (SN 1977, trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ việc được xảy ra trong bàn nhậu, theo đó, khoảng 19h tối 16/7, Trần Văn Hiệp (SN 1987), Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Thắm (tất cả cùng trú tại thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang) ngồi nhậu tại nhà anh Thắm ở cùng thôn.

Nạn nhân Trần Văn Hiệp đang được điều trị tích cực tại BV đa khoa tỉnh Nghệ An.
Nạn nhân Trần Văn Hiệp đang được điều trị tích cực tại BV đa khoa tỉnh Nghệ An.

Đến 20 giờ thì Lê Minh Phương có mặt tham gia nhậu cùng. Tại đây Hiệp và Phương xảy ra cãi cự, to tiếng. Sau đó, Hiệp cầm cốc đập vào đầu Phương gây xây xát chảy máu. Tuy nhiên, được mọi người can ngăn nên Phương bỏ về.

Quay về nhà được vài phút, Phương thủ sẵn con dao bầu rồi quay lại nhà anh Thắm. Vừa thấy Hiệp, Phương lao vào đâm thẳng vào ngực khiến Hiệp ngục xuống rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiệp được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, hiện đang được các bác sỹ tích cực điều trị.

Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của Phương và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP