Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Một doanh nghiệp bị xã “kiện” vì chiếm đất... làm mỏ

Công ty Cổ phần GHT đã tự ý san gạt mặt bằng, lấp mương thoát nước ranh giới giữa 2 xã Thuần Thiện và Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) nhằm chiếm dụng hàng nghìn m2 đất phục vụ vào mục đích riêng của công ty.

Khu vực bị chiếm dụng hàng nghìn m2 đất.

Lấn chiếm hàng nghìn m2 đất

Vào cuối tháng 7/2021, Công ty Cổ phần GHT (còn gọi mỏ đá GHT) có địa chỉ tại thôn Cứu Quốc, xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc) đã cho người dùng máy móc san gạt mặt bằng, lấp mương thoát nước (là ranh giới, địa giới 2 xã Thuần Thiện và Thiên Lộc).

Theo báo cáo của UBND xã Thiên Lộc, kích thước khu vực bị san lấp thời điểm phát hiện có diện tích 2.934m2 (chiều dài 90m, rộng 32,6m). Ngoài việc san gạt mặt bằng, công ty này còn đào hẳn mương thoát nước vượt qua ranh giới của xã với chiều dài khoảng 100m, rộng 4,6m và sâu 2,2m.

Theo quan sát của PV, khu vực đất bị lấn chiếm nằm phía trước của mỏ đá GHT. Công ty đã cho san phẳng mặt bằng với diện tích khá lớn. Qua tìm hiểu, nhân viên nơi tiết lộ thông tin, khu vực này sẽ thành bãi tập kết nguyên vật liệu đá dăm đã qua sơ chế cũng như làm bãi đậu xe ô tô ra vào nơi mỏ đá.

Theo ông Đặng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc, sau khi phát hiện việc Công ty GHT lấn chiếm diện tích lớn đất của địa phương, chính quyền đã lập văn bản, đình chỉ hành vi trên và báo cáo sự việc lên UBND huyện Can Lộc.

“Do diện tích đất bị chiếm dụng lên tới hàng nghìn m2, lại giáp ranh địa bàn 2 xã nên chúng tôi đề nghị huyện vào cuộc, có phương án xử lý và buộc công ty phải trao trả lại mặt bằng ban đầu” – ông Tuấn nói.

Được biết, mỏ đá GHT thuộc Công ty Cổ phần GHT đi vào khai thác từ năm 2014 và có giấy phép khai thác đến năm 2043. Tuy nhiên, trong suốt 7 năm khai thác, do tình trạng đá văng làm hư hỏng nhiều công trình, tài sản của người dân xung quanh. Nỗi ám ảnh mỗi lần doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá khiến người dân luôn sống trong tình trạng lo lắng, bất an.

Yêu cầu trả lại mặt bằng

Mỏ đá GHT thuộc Công ty Cổ phần GHT.


Ngày 9/8 diễn ra buổi làm việc giữa các bên, gồm: UBND huyện Can Lộc, xã Thiên Lộc, xã Thuần Thiện, Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và Công ty Cổ phần GHT. Tại đây, đoàn đã kiểm tra thực tế, họp lấy ý kiến và đưa ra cách giải quyết phù hợp.

Tại buổi làm việc, đại diện phía mỏ đá GHT cho biết: Mục đích ban đầu là san gạt đất để trồng cây xanh, tạo mương thoát nước, tạo môi sinh môi trường, sau khi làm xong mới biết lấn chiếm sang phần đất của xã Thiên Lộc, xã Thuần Thiện.

“Chúng tôi thừa nhận việc tự ý lấn sang đất của xã là sai, công ty sẽ chịu mọi hình thức xử phạt của cơ quan có thẩm quyền” – ông Nguyễn Duy Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần GHT cho hay.

Cũng theo ông Phú: “Bản thân mới nhận nhiệm vụ tại công ty nên khi cho anh/em đơn vị san gạt mặt bằng vị trí trước khu vực mỏ đá không hề biết vùng đất này thuộc địa phận 2 xã trên.

Thậm chí, quá trình hạ độ cao mặt bằng, khi thiếu đất còn lấy cả đất phong hóa trong mỏ đá đổ vào. Việc lắp cống thoát nước giáp ranh địa giới 2 xã cũng chỉ nghĩ khai thông dòng nước chảy, tạo thuận lợi phương tiện qua lại”.

“Nhận thấy việc làm trên của công ty là sai, chúng tôi nhận trách nhiệm và trao trả lại mặt bằng ban đầu cũng như chịu hình thức xử phạt về mặt hành chính theo quy định” – ông Phú nói.

Về phía UBND xã Thiên Lộc, yêu cầu công ty trả lại hiện trạng sử dụng đất ban đầu của khu vực đã bị lấn chiếm. Việc chủ trương đặt cống thoát nước thì phía xã hoàn toàn nhất trí. Qua đây, yêu cầu các cấp, chính quyền thực hiện việc xác định cột mốc ranh giới cụ thể mương cũ ban đầu và đào lại mương mới.

Ông Nguyễn Ngọc Lân – Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Can Lộc cũng thẳng thắn thừa nhận, việc Công ty Cổ phần GHT tự ý san gạt mặt bằng giữa xã Thiên Lộc và Thuần Thiện khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép là sai quy định.

“Yêu cầu, công ty trả lại mặt bằng ban đầu, đo đếm lại diện tích thực của mỏ đá. Chính quyền 2 xã phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh xác định ranh giới, cột mốc thực địa. Cắt cử cán bộ chịu trách nhiệm giám sát Công ty GHT thực hiện việc trả lại hiện trạng mương nước ban đầu” – ông Lân nhấn mạnh.

Tác giả: Trương Hoa

Nguồn tin: Báo GD&TĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP