Anh Thuần đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, anh Thuần được một nhóm người cùng trú thị trấn Hương Khê hẹn đến tiệm cầm đồ Kim Đại Phát để giải quyết chuyện tiền bạc.

Tại đây nhóm người này yêu cầu anh Thuần ký vào giấy cầm đồ với nội dung anh Thuần mượn xe ô tô của nhóm người này sau đó cầm cố lại cho tiệm cầm đồ với số tiền 800 triệu đồng.

Do anh Thuần không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn, ngay sau đó nhóm người này bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào đầu anh Thuần khiến anh ngã gục tại chỗ. Nhóm người này đưa anh Thuần đến cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê rồi bỏ đi.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước đây anh Thuần có vay nhóm người trên một khoản tiền và trả lãi suốt nhiều năm nay. Ngày 22/12 vừa qua, anh Thuần cùng vợ đang đi trên đường thì bất ngờ bị 2 thanh niên chặn xe yêu cầu nói chuyện.

Một lúc sau, 2 thanh niên này gọi thêm 6 người khác đến ra tay hành hung anh Thuần. Vụ việc sau đó được CA vào cuộc điều tra, một người trong nhóm kể trên đã gọi điện cho gia đình xin lỗi và hứa không để chuyện này xảy ra nữa nhưng đến ngày 24/12 họ lại tiếp tục gọi điện uy hiếp và dùng dao chém trọng thương anh Thuần.

Hiện CA huyện Hương Khê điều tra làm rõ vụ việc.