Can Lộc

Hà Tĩnh: Mâu thuẩn ở đám cưới 2 đối tượng mang dao đi chém người

Ngày 05/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Phan Bá Bằng (1986) và Phan Bá Thanh (1996) cùng thường trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc về hành vi Cố ý gây thương tích.

đối tượng Bằng và Thanh tại cơ quan Công an

Trước đó, vào hồi 21 giờ 30 ngày 04/12/2015 tại địa bàn xóm Đại Đồng, xã Mỹ Lộc xảy ra một vụ chém người gây thương tích. Nạn nhân là Nguyễn Xuân Vỹ (1995) thường trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà bị một số đối tượng đuổi đánh, dùng dao chém gục tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai của những người có liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, chỉ sau chưa đầy 24 giờ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng làm rõ danh tính 2 đối tượng gây án là Phan Bá Bằng và Phan Bá Thanh. Tang vật thu giữ là một thanh kiếm dài 70cm, rộng 5cm.

Tại cơ quan điều tra, Bằng và Thanh khai nhận, do có mâu thuân từ trước, trong quá trình chơi đám cưới tại nhà anh Phan Bá Thế (xóm Khe Giao, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà), nhóm của Bằng và Thanh xảy ra xô xát với nhóm thanh niên xã Ngọc Sơn. Tức tối do bị nhóm thanh niên xã Ngọc Sơn đánh, Bằng và Thanh đã lấy kiếm, quay lại tìm đánh nhóm thanh niên xã Ngọc Sơn. Tuy nhiên, khi quay lại thì nhóm thanh niên xã Ngọc Sơn đã về, chỉ thấy Vỹ đang ngồi chơi đám cưới. Cho rằng Vỹ có đánh mình, Bằng và Thanh đã mang kiếm đuổi đánh, chém Vỹ nhiều nhát gây thương tích ở bụng, lưng, cánh tay.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật./.

Anh Đức – CA. Can Lộc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP