Can Lộc

Hà Tĩnh: Mất Tết vì ám ảnh tiếng la hét tai nạn ở “ngã tư tử thần”

Chỉ trong ít giờ đồng hồ nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại đường Quốc lộ 15A (đoạn qua xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) khiến nhiều gia đình mất Tết.

mat tet vi am anh tieng la het tai nan o "nga tu tu than" hinh anh 1

Ngày Tết nhiều gia đình đau buồn bì người thân bị tai nạn tại ngã tư “Tử thần”. (Ảnh Đình Thiên)

Vào lúc 1 giờ sáng nay (tức ngày mùng 4 Tết), tại Quốc lộ 15A đoạn qua xóm Đông Tiến (`xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người bị thương nặng. Trong đó, ông Nguyễn Đình Mông (SN 1965, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị bất tỉnh tại chỗ. Thông tin từ công an xã Phú Lộc cho hay, qua thăm khám ban đầu ông Mông bị gãy nát chân phải và bị đa chấn thương. Tại hiện trường 2 xe máy bị nát vụn.

Rất không vui sau đó vào lúc 11h cùng ngày, tại địa điểm này tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe máy có BKS 38C1-20.769 và xe máy BKS 38C- 23.137 khiến 4 người bị thương nặng.  Tại hiện trường 2 chiếc xe máy bị bể nát, 4 người đi trên xe phải nhập viện khẩn cấp.

mat tet vi am anh tieng la het tai nan o "nga tu tu than" hinh anh 2

Anh Nguyễn Văn Hùng (xóm Đông Tiến, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh),  người dân tại địa phương cho biết, “tại đây thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trên tuyến đường này các phương tiện tham gia giao thông thường đi với tốc độ rất cao. Nhiều vụ tai nạn làm chúng tôi rất khiếp sợ. Đây giống như ngã tư “tử thần”

Trưởng Công an xã Phú Lộc-Nguyễn Sỹ Chương thông tin, năm 2016 trên tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Người dân ở đây kiến nghị các cơ quan chức năng cần phải có gờ giảm tốc độ trên đường, lắp thêm nhiều các biển báo hạn chế tốc độ và tăng cường kiểm soát an toàn giao thông.

“Chúng tôi khiếp sợ với ngã tư này. Ngày thường tai nạn suốt. Mấy ngày tết nghe tiếng la hét, than khóc làm cả xóm chúng tôi ám ảnh”.

Chủ tịch UBND xã Phú Lộc-Nguyễn Hữu Hài cho biết, chúng tôi đã kiến nghị lên cấp trên nhiều vấn đề. “Tuyến đường Quốc lộ 15A đi qua địa bàn xã dài nhất so với các xã khác trong huyện. Bên cạnh đó, có tuyến xe buýt chạy lấn đường khiến con đường đường vốn nhỏ lại bị thu hẹp, về lâu dài kiến nghị cấp trên mở rộng lòng đường. Gần nhất, nên khẩn cấp làm gờ giảm tốc dày trên tuyến đường để hạn chế tốc độ phương tiện giao thông”, ông Hài nói.

Đình Thiên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP