Sau khi gây ra tai nạn, Hoàng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đem xe mô tô gửi ở nhà người quen. Thế nhưng nơi gửi xe lại đối diện nhà nạn nhân.
HT24H
 Chiếc xe gây tai nạn

Hậu quả, anh Thanh phải nhập viện và tử vong sau đó vài tiếng đồng hồ. Hai chiếc xe mô tô bị dập nát.

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, thay vì ở lại đưa nạn nhân đi cấp cứu Hoàng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đồng thời lái xe đến nhà người quen rồi gửi xe tại đó.

Thế nhưng, nhà mà Hoàng gửi phương tiện gây tai nạn lại đối diện với nhà nạn nhân Thanh.

Một chiến sỹ công an cho biết, trong quá trình tìm kiếm tung tích người gây ra tai nạn, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân về chiếc xe tại xã Thạch Đài có vết máu khả nghi, trong khi nhà đối diện lại mới xảy ra tai nạn. Xác định đúng là xe gây ra tại nạn, công an đã đưa chiếc xe về trụ sở Công an TP.Hà Tĩnh và triệu tập người gây tai nạn đến làm việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

Trương Hoa