Kỳ Anh

Hà Tĩnh: Mang 70kg pháo từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh tiêu thụ

Trong vòng 3 ngày tại địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán pháo. Đặc biệt, tối ngày 11/1, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh đã bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 70kg pháo nổ từ Quảng Bình ra thị xã Kỳ Anh tiêu thụ.

Trung tá Nguyễn Trường Diệu – Phó Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh cho biết: Khoảng 23h tối ngày 11/1, lực lượng phòng CSCĐ phối hợp với Phòng PC45 bắt đối tượng Nguyễn Trung Dũng (SN 1988, thường trú tại khối 1, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) khi đối tượng này đang vận chuyển pháo nổ từ Quảng Bình ra địa bàn thị xã Kỳ Anh tiêu thụ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 50 bánh pháo nổ có trọng lượng 70kg, 1 xe ô tô mang BKS 73A-03591.

Đối tượng Dũng cùng tang vật
Đối tượng Dũng cùng tang vật

Khoảng 18h ngày 10/1, nhận được tin báo có hai phụ nữ đi trên xe máy Sirius mang biển kiểm soát 38K1-04641 có biểu hiện vận chuyển pháo nổ trên tuyến đường QL 1B thuộc địa bàn xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh), tổ công tác Công an thị xã Kỳ Anh tiến hành kiểm tra và bắt giữ các đối tượng Đoàn Thị Lĩnh (SN 1981) và Đoàn Thị Thủy (SN 1977) cùng trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, khi đang chở 6 hộp pháo.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Đoàn Thị Thủy khai nhận đang cất giấu một số lượng pháo tại nhà riêng ở xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh. Qua khám xét, Công an thị xã Kỳ Anh thu giữ thêm 6 ống pháo hình trụ kích thước dài 25cm, đường kính 5cm và một túi ni lông chứa các viên dạng tròn nhiều màu sắc.

Tổng lượng pháo các loại thu giữ được từ hai đối tượng trên là 10,912 kg.

2 đối tượng tại cơ quan Công an
2 đối tượng tại cơ quan Công an

Vào lúc 12h ngày 9/1, Nguyễn Xuân Thướng (SN 1991, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) mang 5 hộp pháo đi trên xe taxi đến bán cho một đối tượng tên Cường ở phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh nhưng khi đến đường Văn Tây, đoạn giáp xã Kỳ Tây với Kỳ Thư đã bị Công an huyện Kỳ Anh bắt giữ.

Khám xét nhà ở của đối tượng, cơ quan công an phát hiện, thu giữ thêm 4 hộp pháo cùng loại.

Thướng khai nhận 9 hộp pháo có trọng lượng 13kg trên mua tại thị trấn Quỳnh Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình với giá 6.300.000đ rồi về Kỳ Anh bán lại kiếm lời với giá mỗi hộp 1.200.000đ.

Đối tượng Thướng tại cơ quan Công an
Đối tượng Thướng tại cơ quan Công an

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Tiến Hiệp

  Từ khóa: pháo nổ , tiêu thụ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP