Pháp luật

Hà Tĩnh: Lừa nhận 100 triệu đồng để chạy án

Một đối tượng tại Hà Tĩnh "sở hữu" nhiều tiền án về các tội danh khác nhau, đang trong thời gian chờ xử lý một tội danh khác vẫn tiếp tục lừa "chạy án" để chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) chiều 24/8 thông tin, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Tiến Lợi (1991, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là đối tượng từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, 1 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có”, đang trong thời gian chờ xử lý về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong thời gian "chờ đợi", đối tượng tiếp tục lừa tiền "chạy án" của một người dân trên địa bàn.

Tài liệu từ CQĐT, trước đó bà L.T.H. (trú xóm 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê) có đơn trình báo về việc bị Đặng Tiến Lợi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 100.000.000 đồng. Công an huyện Hương Khê tức tốc cử lực lượng vào cuộc điều tra, xác định ngày 20/2/2020, N.K.L. (1981, trú xóm 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, là con trai bà H.) bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 30 tháng tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đối tượng Đặng Tiến Lợi tại CQĐT


Do hoàn cảnh khó khăn, L. đã làm đơn đề nghị hoãn thi hành án. Ngày 8/5/ 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định hoãn thi hành án phạt tù đối với N.K.L. trong thời hạn 10 tháng từ 8/5/2020 đến 8/3/2021. Đầu tháng 3/2021, khi sắp hết thời hạn hoãn thi hành án, L. đã trao đổi nội dung trên với Đặng Tiến Lợi với mong muốn được tiếp tục gia hạn thời gian thi hành án.

Đặng Tiến Lợi nhận "đơn đặt hàng", hứa với N.K.L. cứ "yên tâm", Lợi sẽ xin hoãn thi hành án được, yêu cầu anh L. chuyển cho đối tượng số tiền 100.000.000 đồng để "chạy án". Sau khi nhận tiền, kẻ lừa đảo đã dùng số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tác giả: Huệ Điền

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP