Phóng sự - Ký sự

Hà Tĩnh: “Loạn” cây xăng, hiểm họa rình rập người dân

Trên địa bàn Hà Tĩnh nhiều cây xăng dầu tư nhân, không có giấy phép, không đủ điều kiện đang hoạt động tràn lan. Người dân đang phải sống chung với tử thần được ví như quả “bom xăng” nằm lọt thỏm trong khu dân cư mà bấy lâu nay chính quyền, ban ngành các cấp chưa xử lý triệt để.

“Án treo” cho người dân sống chung với tử thần!

Lần theo phản ánh của người dân, chúng tôi dễ dàng tìm thấy nhiều cây xăng nằm cạnh khu dân cư, không chỉ cây xăng dầu mà nhiều cửa hàng kinh doanh ga, khí hóa lỏng, đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao về phòng chống cháy nổ và ô nhiễm môi trường.

Tại đại lý xăng dầu Hằng Lý thuộc chi nhánh xăng dầu Vũng Áng, nằm trên QL 1A, sát ngay với khu dân cư thuộc thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, có rất nhiều nhà ở và cửa hàng kinh doanh. Một người dân sống cạnh cây xăng này bức xúc: “Nhà chúng tôi sinh sống đây lâu rồi, nhưng khi có cây xăng, người lớn đến trẻ nhỏ hít phải hơi xăng thường xuyên bị đau đầu, viêm mũi dị ứng,… Ngoài ra, cây xăng dầu nằm ở đây không tránh khỏi ô nhiễm môi trường, người dân luôn nơm nớp lo ngại khi sự cố xảy ra bất cứ lúc nào”.

Ông Thành chia sẻ, “Đáng lẽ đại lý xăng dầu lớn như thế này thì phải nằm xa khu dân cư, chứ đằng này, nó nằm ngay trong khu dân cư thế này lỡ có hỏa hoạn, cháy nổ thì hậu quả sẽ không lường hết được. Tôi lấy làm tiếc là cây xăng này hoạt động lâu rồi nhưng các ngành liên quan sao không có hướng xử lý”.

Tại huyện Hương Sơn lại có 2 cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty Cổ phần xăng dầu khí Hà Nội và Công ty Dịch vụ vận tải xăng dầu PTS Nghệ Tĩnh nằm cạnh nhau và lọt giữa khu dân cư, nhà nghỉ. Sau khi QL 8A mở rộng, diện tích của 2 cửa hàng xăng dầu trên bị thu hẹp lại, không đủ diện tích theo quy định để hoạt động. Bất chấp nguy hiểm những cây xăng dầu này vẫn buôn bán lấn ra QL 8A.

Ông Thắng người dân sống gần đây búc xúc nói, “Việc hai cây xăng dầu này chiếm dụng mặt đường để mua bán xăng dầu là hết sức nguy hiểm, nhưng chính quyền địa phương, các ngành liên quan vẫn chưa xử lý nghiêm khắc nên các cây xăng vẫn kéo vòi ra QL 8A để buôn bán”.

Được biết, vào năm 2007, tại đại lý bán lẻ xăng dầu Phố Châu (thuộc Công ty Cổ phần xăng dầu Hà Nội_PV) trong khi sang chiết xăng do sơ suất đã phát nổ làm chết 1 nhân viên bán xăng và hủy hoại toàn bộ tài sản tại cửa hàng này.

Ai “phù phép” cho cây xăng tư nhân hoạt động?

Trước tình trạng người dân phản ánh, nhiều đại lý xăng dầu bị các ban ngành liên quan kiểm tra phát hiện không đảm bảo các điều kiện kinh doanh như: Phòng, chống cháy nổ, môi trường, diện tích… Tuy đã bị các cơ quan chức năng “tuýt còi” nhưng nhiều đại lý xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn hoạt động bình thường.

Cách trụ sở UBND xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc chưa đến 200m là đại lý xăng dầu Nam Hà thuộc chi nhánh xăng dầu Hà Tĩnh, năm 2012, do không đủ các điều kiện để hoạt động như vấn đề môi trường, phòng chống cháy nổ, diện tích hẹp… đã bị thu hồi Giấy phép hoạt động. Đồng thời yêu cầu đại lý này chấm dứt hoạt động kinh doanh, buôn bán xăng dầu và phải di dời đến một vị trí khác đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Thế nhưng, bất chấp mọi quy định, đại lý này vẫn ngang nhiên hoạt động kinh doanh xăng dầu mấy năm nay. Theo người dân phản ánh, đa số các nhân viên bán xăng tại đây là người nhà, chưa được tập huấn đào tạo về kỹ năng bán xăng, cũng như phòng cháy chữa cháy.

Ông Trần Thanh Mai – Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc cho biết: “Đại lý này không đáp ứng đủ các điều kiện nhưng vẫn hoạt động suốt mấy năm qua là có. Nhưng trách nhiệm này phải là của huyện, tỉnh, chứ cấp xã như chúng tôi thì không đủ thẩm quyền”.

Tương tự, tại đại lý xăng dầu Bắc Nghèn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cũng không đủ điều kiện hoạt động và đã bị các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu ngừng hoạt động. Thế nhưng thời gian qua, đại lý này vẫn thản nhiên hoạt động một cách công khai gần UBND huyện.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Mạnh Sơn – Trưởng phòng Công thương huyện Can Lộc cho biết: “Toàn huyện có 18 cây xăng dầu, trong đó có 4 cây xăng dầu không đủ điều kiện hoạt động và chúng tôi cũng đã yêu cầu dừng hoạt động buôn bán, kinh doanh. Vậy tại sao đại lý xăng dầu Nam Hà (đóng tại xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc) thuộc chi nhánh xăng dầu Hà Tĩnh dù đã bị rút Giấy phép nhưng vẫn hoạt động?. Vấn đề này chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm, ông Sơn nói.

Vậy đại lý xăng dầu Bắc Nghèn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc không đủ điều kiện hoạt động và cơ quan chức năng yêu cầu ngừng hoạt động sao đến nay đại lý vẫn hoạt động bình thường?. Về đại lý này tuy không đủ điều kiện và bị tỉnh yêu cầu dừng lại nhưng do đại lý này hoạt động kinh doanh từ lâu nên chúng tôi đang ưu tiên. Phải chăng có ai chống lưng cho các đại lý xăng dầu vi phạm như vậy mà vẫn hoạt động công khai bình thường?

Báo Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tuyết Mây – Doãn Đạt / Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP