Kỳ Anh

Hà Tĩnh: Liên tiếp phá án ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm

Khoảng 13h30’ ngày 12/1/2015, tại khu vực thôn Nhân Thắng, xã Kỳ Phương, Kỳ Anh, Đội CSĐT TP về ma túy Công an Kỳ Anh đã phát hiện bắt giữ Lê Văn Hải (SN 1994), đối tượng không có nghề nghiệp, nghiện ma túy, đang có hành vi tàng trữ 1 gói nilon bên trong có chứa ma túy đá, có trọng lượng 2,9735g. Công an Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đối tượng Lê Văn Hải bị bắt về hành vi tàng trữ ma túy
Cũng trong chiều 12/1, các tổ trinh sát của Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng đã liên tiếp bắt giữ, triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề tại quán Café Thiên Nga và quán Café Cây Xanh ở xã Kỳ Phương, Kỳ Anh; thu giữ 2 bảng ghi lô đề và 1,8 triệu đồng. Đội CSĐT TP về TTXH bắt giữ 01 vụ, 03 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi máy trò chơi; thu giữ 05 máy xèng, 01 máy trò chơi sư tử trị giá trên 1 tỷ đồng.
Trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác của Đồn Công an KKT Vũng Áng phát hiện bắt quả tang 02 đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991) và Nguyễn Văn Duy (SN 1984); đều trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An có hành vi vận chuyển 16kg dây cáp điện lõi đồng không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ. Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận: vào khoảng 12h cùng ngày, lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của Công ty MCC5, hai đối tượng đã lén lút lấy số tài sản trên ra ngoài tiêu thụ thì bị bắt giữ.
Sáng ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an Kỳ Anh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Tuấn (SN 1988), ở Kiến An (Hải Phòng); Phạm Văn Tân (SN 1982) ở Trực Ninh, Nam Định; Nguyễn Văn Thêm (SN 1992) ở Nông Cống, Thanh Hóa; Nguyễn Văn Hiệu (SN 1991) ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa về tội “đánh bạc”.
Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ
Trong ngày đầu ra quân này, tổ công tác của Đồn Công an KKT Vũng Áng đã phát hiện bắt giữ 02 đối tượng đi trên 01 xe mô tô Exciter BKS 38K1-21345 mang theo một bao tải trong đó có 02 đao tự chế (dài 1,2m); 02 mã tấu (dài 0,6m); 03 ống tuýp sắt (dài 01m). Tại cơ quan Công an, 02 đối tượng gồm: Trương Việt Quốc, sinh năm 1996; Đinh Bá Hiếu, sinh năm 1987, cả 02 trú tại xã Kỳ Phương khai nhận đang đưa số hung khí trên với mục đích đi vào địa bàn xã Kỳ Nam để đánh nhau.
Một số hung khí trong vụ gây rối trật tự công cộng
Dịp này, Đồn Công an Vũng Áng điều tra làm rõ nhóm 09 đối tượng gồm: Mai Xuân Vũ (sinh năm 1996, ở thôn Đông Yên, Kỳ Lợi), Hoàng Duy Hùng (1998), Dương Xuân Tịnh (1998), Dương Văn Tuấn (1998), Dương Văn Thanh (1998), Dương Văn Sơn (1998), Nguyễn Văn Bàng (1998), Hoàng Văn Nam (1998) đều trú tại thôn Tây Yên, Kỳ Thịnh là các đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích đối với Lê Thanh Xuân (sinh năm 1996, trú tại Tân Phúc Thành, Kỳ Lợi) bị thương phải đi điều trị tại Bệnh viện Kỳ Anh, thu giữ 1 mã tấu, 1 tuýp sắt, 1 dây xích…

Xuân Lý – Đình Vũ

  Từ khóa: Tội phạm , trấn áp , phá án , Ra quân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP