Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh lên phương án tiến hành sắp xếp lại 88 xã

Sáng 11.5, đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu đã làm việc với Bộ Nội vụ để xin ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Theo Nghị quyết số 653/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hà Tĩnh có 1 đơn vị hành chính cấp huyện (TX.Hồng Lĩnh) và 63 xã thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021.

Tuy nhiên, tỉnh này đã đề nghị chưa sáp nhập TX.Hồng Lĩnh và 7 xã khác trong giai đoạn này.

Như vậy, tổng số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp trong năm 2019 của Hà Tĩnh là 88 xã, trong đó có 56 xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 21 xã liên quan, 11 xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp.

Sau sắp xếp sẽ giảm 50 xã và hình thành 38 xã mới, trong đó 19 xã mới bảo đảm theo quy định về cả diện tích và quy mô dân số; 19 xã mới chưa bảo đảm theo quy định.

Tác giả: Vũ Hân

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP