Xã hội

Hà Tĩnh: Lao xuống sông cứu bé 2 tuổi

Anh Ngô Văn Thiên, 41 tuổi, lao xuống sông cứu em Ngô Văn Xuân Bắc, 2 tuổi, bị sẩy chân xuống sông Cầu Giỏ, xã Lưu Vĩnh Sơn.

Khoảng 17h ngày 19/9, em Bắc cùng chị gái Ngô Thị Bé, 5 tuổi, đi từ nhà ông bà về nhà bố mẹ ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà. Do đường liên thôn nước ngập khoảng 20 cm sau mưa lớn, em Bắc trượt chân, bị nước cuốn xuống sông Cầu Giỏ.

Khúc sông nơi bé Thiên gặp nạn. Ảnh: Gia Hân

Nghe tiếng kêu cứu của chị gái Bắc, anh Thiên nhà gần hiện trường vội lao xuống sông, tiếp cận nạn nhân đang chới với dưới dòng nước. Sau hai phút, khi đưa được bé trai lên bờ, anh Thiên cùng vài người dân đã hô hấp nhân tạo để Bắc tỉnh lại, sau đó bàn giao cho bố mẹ.

Anh Thiên cho biết, vị trí em Bắc bị sẩy chân sâu hơn một mét, trước đó từng xảy ra một số vụ đuối nước. "Tôi quan niệm cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp nên không nề hà nguy hiểm", anh Thiên nói.

Chị Lê Thị Hằng, mẹ bé Bắc cho hay, con trai vẫn hoảng loạn, ngại tiếp xúc với người lạ sau sự cố. Gia đình rất cảm kích và biết ơn hành động của anh Thiên.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noul kết hợp với không khí lạnh, ngày 17-19/9 Hà Tĩnh mưa to, một số huyện như Thạch Hà, Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh ngập lụt cục bộ, biển động, sóng dâng cao.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP