Nông thôn mới

Hà Tĩnh: Lạm thu tại khu nông thôn mới kiểu mẫu – “Thu như thế là… bình thường!

Liên quan đến việc thôn Tân An, xã Cẩm Xuyên trong quá trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đã đặt ra nhiều khoản thu khiến nhiều hộ dân rơi vào “bi kịch”, các cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã vào cuộc kiểm tra, xử lý.

 >> Cẩm Xuyên: Cán bộ bàn, cán bộ kiểm tra, dân chỉ biết mỗi việc… nộp tiền!

 >> Cẩm Xuyên: “Hoa mắt” với những khoản thu “lạ”

 >> Cẩm Xuyên: Bán lúa, vay tiền ngân hàng để đóng phí cho thôn!

Trước đó báo Dân trí đã có loạt bài phản ánh về “bi kịch” tại khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu ở thôn Tân An, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, phản ánh việc thôn Tân An đã đề ra rất nhiều khoản thu, trong đó có những khoản thu hết sức “lạ lùng” khiến người dân nghèo lao đao.

Trung bình mỗi người dân nơi đây phải đóng cho thôn hơn 1 triệu đồng/năm. Trong đó, kể cả hộ nghèo cũng phải nài lưng ra đóng phí, quỹ cho thôn. Và điều này đã đẩy nhiều gia đình rơi vào bi kịch, nợ nần: thu nhập không đủ nộp tiền quỹ hay phải vay ngân hàng để mà lo liệu đóng nộp cho thôn.

anh-7-096de
Nhiều người dân nơi đây cho biết chiến dịch thu của thôn Tân An đã vượt quá sức dân

Người dân nơi đây cho rằng “chiến dịch” thu của thôn Tân An như hiện nay là quá nặng và đã quá sức dân.

“Nếu thôn cứ tiếp tục thu như thế này chắc gia đình tôi không sống nổi”, anh Nguyễn Trần Hùng đã phải thốt lên như thế với chúng tôi.

Khủng khiếp hơn, nếu gia đình nào nộp chậm khoản đóng góp xây dựng hội quán sẽ bị thôn thu lãi với lãi suất 1,1%.

Trong khi đó cả cán bộ thôn và xã đều cho rằng thu như thế này là hợp lý và tất cả đều trên tinh thần dân chủ.

Ông Nguyễn Xuân Tòng, Trưởng thôn Tân An và bà Nguyễn Thị Đat, Bí thư chi bộ thôn Tân An đều cho rằng mức thu như thế này là… bình thường, không quá sức dân (!?).

Trong khi đó ông Nguyễn Đình Quyền, Chủ tịch Mặt trận xã Cẩm Bình cho biết: thôn Tân An được chọn để xây dựng khu dân cư NTM của tỉnh. Tất cả đều thực hiện theo quy chế tự chủ, dân tự bàn bạc, thống nhất, dân tự giám sát.

“Dân rất đồng tình, chỉ một số hộ khó khăn thì chưa đồng tình. Nếu họ chưa đóng đủ thì có thể khất”, vị này cho biết.

anh-15-4ccaf
Nguyễn Đình Quyền, Chủ tịch Mặt trận xã Cẩm Bình cho biết :  Khoản thu như tiền làm giao thông nông thôn được thôn thu 3 lần với các kiểu thu khác nhau là để tạo sự công bằng

Ông Quyền cũng thừa nhận: “Từ năm 2012 là thời điểm bắt đầu làm hội quán thôn Tân An nên bắt đầu thu hơi cao vì lỡ làm hội quán như thế (vượt so với thống nhất của dân lúc ban đầu_PV). Có khoản thu làm đường bê tông và hội quán cao chứ còn các khoản khác không có gì”.

Khi phóng viên thắc mắc tại sao có khoản thu như tiền làm giao thông nông thôn được thôn thu 3 lần với các kiểu thu khác nhau (trong đó thu bằng lượng 3kg thóc/khẩu và thu bằng tiền 300 nghìn/khẩu, thu tiền làm GTNT theo hộ: hộ mặt tiền phải đóng 1 triệu đồng, hộ xa mặt tiền đóng 500 nghìn/năm); cả đại diện thôn và xã đều nói rằng thu như vậy để tạo ra sự… công bằng (tức là không một ai “thoát” được) (!).

“Khoản thu giao thông nông thôn này thôn là thu theo khẩu, theo hộ và theo lượng là để tạo ra sự công bằng”, ông Nguyễn Đình Quyền, Chủ tịch Mặt trận xã Cẩm Bình nói.

Trong khi đó ông Đặng Quốc Hải, Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình thì không nêu quan điểm gì về các khoản thu này và cho biết, hiện nay phía tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra gồm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Phòng Tài chính huyện Cẩm Xuyên và xã Cẩm Bình đang tiến hành kiểm tra. Và sẽ có câu trả lời sớm đến báo Dân trí.

PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc.

Xuân Sinh/ Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP