Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Làm rõ nghi vấn Giám đốc trung tâm Văn hóa đánh nữ nhân viên nhập viện

Do mâu thuẫn cá nhân, ông Ch. đã đánh nhân viên cấp dưới ngay tại cơ quan làm việc, hậu quả khiến chị N. phải nhập viện điều trị. Hiện, cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Mới đây, dư luận tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xôn xao trước sự việc chị Nguyễn Hằng N. (SN 1984), trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh bị cấp trên là ông Trần Ngọc Ch., Giám đốc trung tâm Văn hóa Hồng Lĩnh đánh đập, khiến chị này phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 24/7, khi đang trong giờ làm việc, ông Ch. đã xảy mâu thuẫn với cấp dưới. Do không giữ được bình tĩnh, vị Giám đốc này đã đánh nữ nhân viên là chị N..

Ngay sau đó, chị N. đã được mọi người đưa đến bệnh viện Đa khoa (BVĐK) thị xã Hồng Lĩnh điều trị.

Ông Nguyễn Thái Lâm, Giám đốc BVĐK thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Vào lúc 18h30 ngày 24/7, bệnh viện có tiếp nhận nữ bệnh nhân Nguyễn Hằng N. đến nhập viện. Qua chẩn đoán ban đầu là do bị đánh. Sau khi thăm khám, bệnh nhân cho biết bị đau đầu, chóng mặt và bị một vết tụ máu ở mí bên dưới mắt trái. Hiện tại, bệnh nhân N. vẫn đang được theo dõi tại khoa ngoại bệnh viện”.

Trung tâm Văn hóa thị xã Hồng Lĩnh, nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi vụ việc xảy ra, chiều 25/7, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã có cuộc họp khẩn tại trung tâm Văn hóa thị xã, yêu cầu ông Trần Ngọc Ch. giải trình nguyên nhân sự việc. Tuy nhiên, do chưa thành khẩn khai báo nên phía UBND đã yêu cầu ông Ch. tiếp tục viết lại biên bản giải trình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Vụ việc Giám đốc trung tâm Văn hóa thị xã đánh nhân viên cấp dưới là có thật. Ngay sau khi xảy ra sự việc phía thị xã đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp, đề nghị ông Ch. giải trình vụ việc. Do chưa khai báo thành khẩn nên chúng tôi đã yêu cầu ông Ch. viết lại biên bản tường trình. Ngay sau khi có kết luận cụ thể, chúng tôi sẽ có hình thức xử lí nghiêm minh”.

Được biết, hiện cơ quan Công an thị xã Hồng Lĩnh đang tiến hành lấy lời khai các bên liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP