Pháp luật

Hà Tĩnh: Làm giả nắp lon bia trúng thưởng để lừa lấy giải

Nhóm thanh niên trẻ tại Hà Tĩnh cắt nhỏ nắp lon bia có hình trúng thưởng, "hô biến" vào một nắp lon bia bình thường rồi đem đến các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn "đổi thưởng".

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) trưa 14/7 thông tin, đơn vị vừa triệt phá thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn khá "mới mẻ", bắt 4 thanh niên trú tại huyện Thạch Hà.

Nhóm 4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Chiến (SN 2002), Nguyễn Văn Quốc (SN 2003), Dương Hoàng Nam (SN 2002, cùng trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà), Nguyễn Đình Chiến (SN 2003, trú xã Thạch Long, huyện Thạch Hà).

Nhóm đối tượng tại CQĐT. Ảnh: Công an Lộc Hà


Trước đó, Công an huyện Lộc Hà liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều chủ cửa hàng tạp hóa tại các huyện Lộc Hà, Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh về việc bị lừa đổi nắp lon trúng thưởng giả lấy tiền mặt.

Các nạn nhân cho biết thời gian một tuần lễ trở lại đây xuất hiện một số thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, đeo khẩu trang kín mít tìm tới cửa hàng tạp hóa của họ đổi nắp lon bia Huda trúng thưởng. Tuy nhiên khi các chủ tiệm mang số nắp lon trúng thưởng này đến các đại lý để đổi thì được biết tất cả nắp lon đều được làm giả.

Công an huyện Lộc Hà tức tốc vào cuộc điều tra, nhanh chóng bắt giữ nhóm thanh niên nói trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một cán bộ Công an huyện Lộc Hà cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo khá "mới mẻ", thủ thuật hết sức tinh vi, nhìn thoáng qua nạn nhân không thể phát hiện việc làm giả.

"Với lon bia trúng thưởng, nhà sản xuất sẽ in trên toàn bộ phía trong nắp lon 12 hình trúng thưởng, phần nắp bật chỉ chiếm khoảng 2-3 hình trúng thưởng đó. Thế nên, ở nắp lon bia trúng thưởng vẫn còn hình trúng thưởng. Đây là kẽ hở để các đối tượng lừa đảo lợi dụng làm giả" - cán bộ này cho biết.

Số nắp lon trúng thưởng làm giả bị thu giữ


CQĐT xác định, nhóm đối tượng sau khi nắm được thông tin về chương trình khuyến mãi trúng thưởng của hãng bia Huda đã tìm đến các điểm thu mua phế liệu ở xã Thạch Sơn (huyện Lộc Hà) "săn" các lon bia trúng thưởng. Nhóm thanh niên sau đó cắt nhỏ nắp có hình trúng thưởng, tỉ mỉ mài thành nắp bật rồi dùng keo gắn vào phần cuống nắp bật của một lon bia khác.

Chỉ trong vòng hơn 1 tuần lễ, nhóm đối tượng đã "xuất xưởng" được khoảng 350 nắp lon trúng thưởng giả có mệnh giá 20.000 đồng rồi tung ra "thị trường", nhắm đến các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn các huyện Lộc Hà, Thạch Hà, TP.Hà Tĩnh.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP